Trồng cây cần sa
-
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an Bắc Giang đã triệt xóa 26 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 256 vụ, 386 đối tượng phạm tội về ma túy.
-
Ngày 5/6/2021, Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy, tiến hành kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy quản lý, phát hiện một người nước ngoài đã trồng cả trăm cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma túy (cần sa khô).
-
Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã tạm giữ hình sự hai anh em Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh để điều tra làm rõ hành vi trồng cây cần sa trái phép.
-
Sau khi cơ quan công an phát hiện trồng trái phép 375 cây cần sa trong rẫy cà phê, chủ vườn cho rằng trồng để cho gà ăn nhằm phòng chống dịch bệnh.
-
Năm 2020, lực lượng chức năng Lâm Đồng đã phát hiện 818 cây cần sa được trồng trái phép. Tình hình trồng cây chứa chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát ở một số địa phương trong tỉnh.
-
Tại cơ quan điều tra, Trần Thế Đại và Phạm Văn Sơn khai nhận trồng cần sa để "phục vụ việc chữa bệnh cho vật nuôi, cho heo, gà ăn cho mau lớn"(?!).
-
Qua kiểm tra, công an phát hiện số lượng lớn cây cần sa trồng trái phép. Cá biệt, có đối tượng dùng phòng vệ sinh, phòng ngủ, trang bị hệ thống phun sương để trồng cần sa trong nhà.
-
Lực lượng chức năng phát hiện 1.082 cây cần sa có chiều cao từ 30cm đến 150cm trong rẫy cà phê của gia đình ông Phan Việt Nam ở khu vực Buôn Dao, xã Ea Kuêh.
-
Hàng trăm cây cần sa được người dân lén lút trồng trong nương rẫy hay chậu cây ở khu dân cư. Khi bị phát hiện, đối tượng khai trồng cho gà, heo ăn.
-
Hai điểm trồng cây cần sa trái phép ngay trong lòng TP. Pleiku được lực lượng công an phát hiện và thu giữ để mở rộng điều tra.