Trồng cây tiền tỷ
-
“Những năm sau giải phóng, kênh Đông còn chưa đem nước về tưới trên ruộng cằn Củ Chi. Ngày đó rau cỏ còn khó trồng chứ nói gì đến hoa” - bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền - Giám đốc HTX hoa lan Huyền Thoại kể lại. Bây giờ thì trên những luống đất khô cằn của nơi được mệnh danh “vùng đất thép” những ngày chống Mỹ cứu nước, hoa lan đang ngày ngày dệt gấm, dựng xây hình ảnh mới cho con người và quê hương Củ Chi (TP.HCM).
-
Là giống bưởi mới, song bưởi Ái Nhân (hay còn gọi là bưởi Mỹ Nhân) lại khá dễ trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, theo ông Phạm Nhân Ái ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) “cha đẻ” của giống bưởi Ái Nhân hãy còn gọi là Mỹ Nhân, thường được ví như giống bưởi "thiếu nữ", bởi vỏ bưởi có màu vàng óng, múi cong, mọng như làn da thiếu nữ.
-
Lúc đầu, vì yêu thích màu sắc và mùi hương của lan rừng nên chỉ trồng chơi cảnh nhưng sau đó, nhận thấy hoa lan có giá trị kinh tế, được nhiều người chơi hoa “săn” lùng nên chị Hạnh quyết định khởi nghiệp trồng lan. Với diện tích 1.500m2 trồng lan, sau khi trừ chi phí, chị thu về nửa tỷ đồng mỗi năm.
-
Cơ sở sản xuất nấm của ông Nguyễn Văn Mỹ được mọi người biết đến là một trong những nơi sản xuất nấm nhiều nhất, nhì của huyện Yên Khánh (Ninh Bình. Trung bình mỗi năm gia đình ông có doanh thu lên đến hơn 1 tỷ đồng.
-
Tính đến nay trong khu vườn rừng rộng trên 2ha của ông đã có trên 200 cây bưởi da xanh trên 8 năm tuổi đang ra trái; xoài cát Hòa Lộc trên 50 cây, mỗi năm cho 2 tấn trái. Ngoài ra còn có 100 cây quýt hồng và quýt đường…
-
Ông Phạm Nhân Ái ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) được mệnh danh là “cha đẻ” của giống bưởi Ái Nhân (hay còn gọi là bưởi Mỹ Nhân) độc đáo ở Việt Nam.
-
Là loài hoa nhập ngoại song hoa lily đã và đang là hướng đi phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng cho người dân ở một số nơi ở Việt Nam đặc biệt là ở Hà Nội, Đà Lạt…
-
Những luống lan chạy dài ngút ngàn, xanh rợp với đủ màu hoa đẹp mê hồn. Đôi tay vừa thoăn thoắt cắt tỉa những cành lan, chị Huyền cho biết nhờ trồng cây tiền tỷ này, gia đình chị đã có cuộc sống sung túc hơn nhiều so với trước.
-
Để trồng rau, quả -những cây tiền tỷ, ông Lê Văn Út, một doanh nhân ở TP.HCM đã đầu tư đến hơn 50 tỷ đồng xây dựng trang trại rộng 12ha. Bằng việc cho ra những sản phẩm nông sản sạch, an toàn và mới, lạ, trang trại của ông Út đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách và được 1 số đối tác nước ngoài “để mắt”.
-
Là loại rau có giá trị kinh tế cao, nhưng cũng không quá khó để bà con có thể gieo trồng thành công loài rau cải “thần kỳ”: Cải bó xôi, hay còn gọi là cải bina, rau chân vịt.