Thứ sáu, 19/04/2024

Trọng Hoàng hồi phục chấn thương ấn tượng nhờ phác đồ điều trị của RTD Rehab

29/09/2022 12:33 PM (GMT+7)

Cầu thủ Trọng Hoàng báo tin vui cho người hâm mộ sẽ trở lại sân cỏ sau khoảng 2 tuần điều trị nữa. Theo đó, hậu vệ của SLNA sẽ kịp trở lại ở 7 vòng đấu cuối cùng của V.League 2022 và còn nguyên cơ hội thi đấu chinh phục cúp vàng AFF Cup 2022 vào cuối năm nay...

Trọng Hoàng hồi phục chấn thương ấn tượng nhờ phác đồ điều trị của RTD Rehab - Ảnh 1.

Trọng Hoàng cùng các đồng đội trong màu áo tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chuẩn bị trở lại thi đấu sau hơn 1 năm nghỉ ngơi để điều trị chấn thương thoát vị đĩa đệm.

"Tôi bị thoát vị đĩa đệm trong thời gian đá những trận đâu tiên ở vòng loại World Cup 2022, nên việc tập luyện và thi đấu đều khó khăn. Nhiều cầu thủ khác cũng có vấn đề về lưng, cơ yếu đi vì thi đấu nhiều, gây ra nhiều bệnh lý như cong vẹo cột sống. Khoảng thời gian đầu tiên chấn thương, tôi chỉ hy vọng có thể quay trở lại hoạt động như người bình thường", tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ về quãng thời gian gần 1 năm điều trị chấn thương thoát vị đĩa đệm, khiến anh vắng mặt trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ sinh năm 1989 chia sẻ, đã đi nhiều cơ sở y tế, thực hiện nhiều phác đồ để điều trị dứt điểm chấn thương. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Trần Huy Thọ - một cựu thành viên của đội ngũ y tế ĐTQG, Trọng Hoàng đang từng bước trở lại.

 “Nhờ có bác sĩ Trần Duy Thọ đồng hành mà tôi đã hồi phục, trước khi đến RTD Rehab tôi đã từng đến nhiều trung tâm khác nhưng không có kết quả. Bác sĩ Thọ đã đưa giáo án và phác đồ điều trị riêng cho tôi rất hợp lý. Tôi nghĩ với sự phát triển của y học ngày nay thì càng ngày phải có nhiều trung tâm như thế này hơn nữa để mọi người không cần quá lo lắng về vấn đề chấn thương gặp phải”, Trọng Hoàng chia sẻ.

Cầu thủ 33 tuổi đang ở giai đoạn cuối của quá trình phục hồi và chuẩn bị tái xuất trong màu áo SLNA.

Trọng Hoàng hồi phục chấn thương ấn tượng nhờ phác đồ điều trị của RTD Rehab - Ảnh 2.

Trọng Hoàng cùng bạn bè chúc mừng ngày ra mắt Trung tâm vận động điều trị và phục hồi chấn thương thể thao (RTD Rehab)...

Chia vui cùng Trọng Hoàng, hàng loạt các cầu thủ quốc gia như: Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài đã có buổi họp mặt với anh và cũng là dịp để chúc mừng ngày ra mắt Trung tâm vận động điều trị và phục hồi chấn thương thể thao (RTD Rehab) của chuyên gia chuyên gia Trần Duy Thọ (tại địa chỉ số 233 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM).

Dành thời gian tu nghiệp và hiểu biết về chấn thương thể thao, với bác sĩ Trần Huy Thọ, sứ mệnh mà bản thân ông quan niệm khi lập ra cơ sở này là sẽ trở thành nơi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu về chấn thương thể thao tại Việt Nam. 

"Tôi đã từng tiếp xúc trực tiếp với nhiều VĐV chuyên nghiệp, gắn bó với họ khi vui, những khoảnh khắc dâng trào men say chiến thắng cũng như lúc buồn bã vì thất bại hay nghiệt ngã hơn là những chấn thương có thể khiến sự nghiệp nhiều người bị hủy hoại”, bác sĩ Trần Huy Thọ nói.

Cũng theo bác sĩ Thọ, chấn thương là điều không mong muốn trong thể thao, do đó RDT Rehab ra đời với chuẩn kiến thức y học thể thao hiện đại và công nghệ tiên tiến nhất tại Việt Nam sẽ đồng hành với các vận động viên bị chấn thương được chăm sóc đúng cách, bài bản, có cơ hội được phục hồi nhanh chóng để họ được sống trọn với niềm đam mê của mình...

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sẽ đốn hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Sẽ đốn hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Việc đốn hạ nhiều cây xanh để di dời các hạ tầng kỹ thuật ngầm, nhằm tránh ảnh hưởng đến người dân.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm mất an toàn vệ sinh và có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. TP.HCM tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới

Kết quả dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới. Ngày 17/4, khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được dự báo xác suất mưa 60%.

Trời nóng bức, dừa tươi tăng giá

Trời nóng bức, dừa tươi tăng giá

Vào giữa tháng 4 này, tiết trời nóng bức, giá dừa tươi đã tăng từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/chục (12 trái) tháng trước lên 70.000 đồng - 80.000 đồng/chục.

Dân Nam bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Dân Nam bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Dự báo ngày 11-12/4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C.