Trồng kiệu
-
Giữa không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, mọi người đều lo sửa soạn chuẩn bị đón năm mới. Còn gia đình chị Nguyễn Thị Bông (trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn tất bật với các công việc thu hoạch và chế biến kiệu hương để phục vụ nhu cầu ăn tết của khách hàng gần xa.
-
Theo nhiều bà con nông dân trồng kiệu tại khu phố An Thới (phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), một vùng đất trồng kiệu có chất lượng hảo hạng, năm nay củ kiệu rất đẹp nhưng giá kiệu tươi đang lao dốc.
-
Những ngày trung tuần tháng 1/2024, vùng trồng củ kiệu ở 2 huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) đang bước vào cao điểm nhổ củ kiệu bán dịp Tết Giáp Thìn - 2024. Để củ kiệu được thơm ngon, người dân phải thức trắng đêm để thu hoạch cho kịp chuyến xe vận chuyển về phố thị...
-
Dù giá củ kiệu bán ra đã giảm, nhưng người trồng kiệu ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) vẫn có lãi cao, với mức 50 triệu đồng/công, nhà nào nhổ kiệu bán đều trúng đậm.
-
Trên những diện tích ngô một vụ, nhiều hộ dân tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc kạn đã mạnh dạn trồng cây kiệu theo mô hình liên kết sản xuất, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
-
Về huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, những ngày này không khí thu hoạch, buôn bán củ kiệu khá nhộn nhịp từ ngoài đồng đến trong nhà, dưới bến sông…
-
Ông Nguyễn Ngọc Lưu (thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho hay, cách đây 1-2 tháng, giá thu mua kiệu ở mức 30 - 35 triệu đồng/sào (1.000m2), nay đã tăng lên 40 - 45 triệu đồng/sào; quy ra giá kiệu tươi đã đạt mức 50.000 - 55.000 đồng/kg
-
Hàng chục hecta hành, kiệu Tết nông dân Bình Định gieo trồng, chuẩn bị mùa Tết đang phát triển bỗng dưng chết rụi, sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật.
-
Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ (Bình Định), có 22 ha trồng hành, trồng kiệu của người dân ở các xã Mỹ Thành, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ bị chết bất thường.
-
Cánh đồng thuộc khu phố An Thới, phường An Tịnh (TX.Trảng Bàng) là nơi có diện tích trồng kiệu lớn nhất, và cho năng suất cao nhất ở Tây Ninh. Năm nay, với giá bán 25.000 đồng/kg, 1ha trồng kiệu giúp nông dân thu lợi nhuận 200 triệu đồng.