Trồng mía
-
Mô hình kỹ thuật tưới nhỏ giọt là giải pháp hữu hiệu giúp tăng sản lượng cây trồng, tăng thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình miền núi Phú Yên.
-
Cây mía từng là cây trồng chủ lực xóa đói, giảm nghèo ở nhiều địa phương ở Long An. Nhưng do nếm trải nhiều vụ “mía đắng”, nông dân đã xóa bỏ hàng loạt diện tích trồng mía để thay bằng cây khác như trồng chanh, thanh long, chuối... Rất nhiều hộ nông dân đã khấm khá.
-
Khoảng 2 năm trở lại đây diện tích mía tại Đồng Nai ngày càng giảm, các vùng nguyên liệu mía giảm dần, không đủ sản lượng để vận hành nhà máy ép mía tại địa phương.
-
Vài năm trở lại đây, nghề trồng mía và sản xuất mía đường ở Đồng Nai gặp vô vàn khó khăn do giá mía giảm mạnh, nông dân không có nơi tiêu thụ,… Các cơ quan chức năng Đồng Nai đang đau đầu tìm cách “cứu” cây mía.
-
Khoảng 2 năm trở lại đây diện tích mía tại Đồng Nai ngày càng giảm, các vùng nguyên liệu mía teo tóp dần, không đủ sản lượng để vận hành nhà máy ép mía tại địa phương.
-
Niên vụ mía 2020-2021 tại Gia Lai đã giúp hàng nghìn người dân có thu nhập khá do năng suất mía năm nay tăng cao hơn so với năm trước.
-
Ngày càng nhiều nông dân bỏ mía thì diện tích khoai mì (sắn) lại tăng. Mía và khoai mì là hai loại cây trồng mang nét tương phản đặc trưng trong những biến động của nhóm cây trồng chủ lực của Tây Ninh năm 2020.
-
Đó là những băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu được đề cập ở phiên thảo luận và giải trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX.
-
Trước việc thực hiện hội nhập và mức thuế nhập khẩu 5% đối với mặt hàng đường trong khối ASEAN, không chỉ Công ty CP Mía đường Sơn La phải đối mặt với thách thức rất lớn, mà hàng chục ngàn hộ nông dân (với khoảng 40.000 nhân khẩu) trồng mía ở Sơn La cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng…
-
Hội đồng KH-CN cấp tỉnh đã đánh giá, nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh” do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên làm chủ nhiệm.