Trọng tài trận Việt Nam - Oman gây bức xúc, Giáo sư Xoay và loạt sao Việt nói ngay câu này

Thúy Vi Thứ tư, ngày 13/10/2021 08:47 AM (GMT+7)
Đội tuyển Việt Nam nhận được những lời khen ngợi của người hâm mộ bóng đá về tinh thần thi đấu.
Bình luận 0

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hết mình trước Oman vào rạng sáng ngày 13.10 trên sân Sultan Qaboos. Dẫn trước với bàn thắng của Tiến Linh ở phút thứ 39, các chiến binh sao vàng đối diện với nhiều tình huống tiếc nuối khi trọng tài chính người Jordan liên tục kiểm tra VAR và đưa ra các quyết định không có lợi cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Những động thái của trọng tài gây nên nhiều tranh cãi với người hâm mộ Việt Nam. Trên trang cá nhân, MC Trần Ngọc chơi chữ để nói về công nghệ này. Anh viết: “VAR: Vietnam Auto Reject (Tạm dịch: VAR: Việt Nam tự động bị từ chối)”. Nam MC VTV nêu cảm xúc về cầu thủ đội tuyển quốc gia sau trận đấu: “Hơi ức chút nhưng rất tự hào về các chú”.

img

MC Trần Ngọc chơi chữ

img

Đạo diễn - diễn viên Đức Thịnh chỉ biết cười trước quyết định của trọng tài

Ca sĩ Hoàng Bách bày tỏ sự không đồng tình với quyết định của trọng tài khi liên tục kiểm tra VAR. Cựu thành viên nhóm AC&M cũng chỉ ra hạn chế của các tuyển thủ khi đối mặt với công nghệ tiên tiến này: “VAR thể hiện cái xấu của trọng tài. VAR cũng thể hiện cái dở, cái lúng túng của chúng ta. Thua là đau, nhưng đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

img

Ca sĩ Hoàng Bách cho rằng đây là bài học đắt giá cần thiết cho đội tuyển Việt Nam

“Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng nhận định hôm qua các cầu thủ VN đã chơi một trận đấu hay với một đối thủ mạnh như Oman, dù trọng tài có những quyết định khiến trận đấu lệch hướng. MC “Ai là triệu phú” nhận định: “Với những gì họ có, họ không đáng phải thắng theo cách này. Họ hoàn toàn có thể chơi đẹp hơn. Với chúng ta thì đây là chuyện vặt, đâu phải là lần đầu đâu. Kệ họ. Cứ chiến hết mình thôi”.

“Giáo sư Xoay” còn hài hước đáp lời một tài khoản mạng khi nói về cơ hội vào được World Cup: “Ngày nào tôi chả vào WC mấy lần. Còn nếu ông muốn nói là World Cup thì đến Nhật Bản cũng phải mất đến 44 năm mới có lần đầu vào được vòng chung kết đấy. Chúng ta chờ lúc số đội dự World cup tăng gấp đôi hoặc Việt Nam là chủ nhà World Cup”.

img

Diễn viên hài Mạc Văn Khoa bức xúc: “Giờ là 1h45 đêm! Ai biết rõ luật cho em hỏi nếu 5 cầu thủ áo đỏ thay vì đứng kiểu thế này mà mạnh dạn nắm hẳn tay nhau luôn rồi đứng vòng quanh thủ môn như kiểu nối vòng tay lớn thì có bị phạt không ạ? Em nghĩ về quả này mà không ngủ được các bác ạ? Thật sự em thèm một tình huống phối hợp đẹp từ Oman ghi bàn mà không thể thấy được... Rồi không biết mấy cầu thủ bên đó nói chuyện chắc hài hước lắm hay sao mà trọng tài cười nhiều thế nhỉ? Nói chung là coi đá bóng xong mất ngủ luôn nhưng em vẫn tự hào về các chiến binh Sao Vàng của chúng ta”.

img

Mạc Văn Khoa bày tỏ thái độ với tình huống cầu thủ Oman xô đẩy thủ môn Văn Toản

BTV Trần Quang Minh nói ngắn gọn: “Việt Nam vô địch. Tôi yêu các tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không bàn cãi. Hẹn 4 năm nữa!”.

img

BTV Trần Quang Minh khuyên mọi người bình tĩnh, tránh tranh cãi không hay

img

Diễn viên Ngân Khánh theo dõi hết trận đấu và bày tỏ tình yêu với đội tuyển quốc gia

Bên cạnh đó, cư dân mạng bùng nổ tranh cãi về quyết định của trọng tài chính. “Mưu sự tại ta, thành sự tại… VAR”, “VAR công bằng trong bóng đá trừ đội tuyển Việt Nam, sao tình huống của Quang Hải không kiểm tra VAR đi?”,... Dù bị thua 1-3 nhưng đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một tinh thần thi đấu tốt, xứng đáng nhận được những lời động viên từ cổ động viên yêu bóng đá nước nhà.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem