Trồng xen canh
-
Mô hình trồng xen canh mít Thái, rau màu lấy ngắn nuôi dài của chị Nguyễn Thị Kim Liên, nông dân ấp Phú Trí B, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã đem lại hiệu quả kinh tế tốt, thu nhập tốt cho gia đình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại địa phương.
-
Một trong những mô hình nông nghiệp hiệu quả ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang là trồng ớt sừng vàng xen canh với các loại cây ăn trái. Đây là cách làm giúp tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời tận dụng được diện tích đất bỏ trống.
-
Từ năm 2015 đến nay, anh Kha, nông dân xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ (TP Cần Thơ) đã mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng lên vườn để trồng xoài Ðài Loan xen canh với cây hạnh và cây cóc Thái theo hình thức lấy ngắn nuôi dài. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng đúng hướng, anh Kha có thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.
-
Mùa thu hoạch sầu riêng trên đất Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) sắp tới, những hàng mắc ca vừa được thu vụ tháng 4, chuẩn bị cho vụ thu tháng 10. Cà phê được giá cũng giúp người nông dân phấn khởi. Với nhiều nông hộ, trồng xen đã trở thành phương pháp giúp người nông dân ổn định trong sản xuất nông nghiệp.
-
Sau quá trình học hỏi kinh nghiệm và tham quan, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao của cây mắc ca, bà Tam (xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã trồng xen mắc ca vào vườn trồng sầu riêng, trồng cà phê của gia đình, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Theo anh Bình, Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Phú Tiến, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vụ mùa năm nay gia đình thu hoạch khoảng hơn 03 tấn vú sữa, trên 10 tấn sầu riêng bói; trên 20 tấn bơ; 50 tấn cà phê tươi với tổng thu nhập gần 1,5 tỷ đồng.
-
Sau nhiều năm bôn ba nước ngoài, anh Nguyễn Xuân Huỳnh (xóm Tân Tiến, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định trở về quê hương phát triển kinh tế gia đình. Từ đào ao thả cá đến chăn nuôi lợn rừng và kết hợp với mô hình trồng chuối tiêu hồng cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Trước thực trạng giá cà phê, hồ tiêu, cao su không ổn định, một số hộ dân ở xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã chủ động trồng xen cây mắc ca.
-
Mô hình đào mưng trồng xen canh bông súng trong vườn cây ăn trái của hộ ông Nguyễn Văn Chính tại ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã đem lại thu nhập cao.
-
Hiện nay, hàng trăm nghìn héc-ta cà-phê đang được người dân các địa phương trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp giúp cân bằng hệ sinh thái, hạn chế tình trạng bốc hơi nước trong mùa khô. Đặc biệt, việc trồng xen đã tăng lợi nhuận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha…