Trump không nộp thuế hàng thập kỷ, kinh doanh thua lỗ và nợ nần chồng chất?

28/09/2020 09:54 GMT+7
Việc các doanh nghiệp do Trump sở hữu khai báo lỗ hàng trăm triệu USD trong gần 2 thập kỷ qua đã cho phép Trump giảm số tiền thuế phải nộp xuống mức 0 hoặc gần 0 USD trong nhiều năm, theo nguồn tin của tờ New York Times.
Trump không nộp thuế hàng thập kỷ, kinh doanh thua lỗ và nợ nần chồng chất? - Ảnh 1.

Tờ New York Times công bố báo cáo cho thấy Trump không nộp thuế trong nhiều năm, kinh doanh thua lỗ và nợ hàng trăm triệu USD

Tờ New York Times đưa tin trong suốt 1 thập kỷ qua, Trump chỉ phải trả 750 USD thuế thu nhập vào các năm 2016 và 2017, tức tổng thuế phải trả là 1.500 USD. 10 trong số 15 năm trước đó, đương kim Tổng thống Mỹ đã không nộp bất cứ đồng tiền thuế nào vào ngân sách liên bang.

Tờ này cho biết các khoản báo cáo lỗ đang phản ánh tình hình tài chính căng thẳng của Trump, khác xa những hình ảnh mà ông xây dựng với giới truyền thông như một trùm tài phiệt bất động sản thành công, một doanh nhân vĩ đại từ bỏ việc kinh doanh để ngồi lên ghế Tổng thống Mỹ với mức lương tự nhận 1 USD mỗi năm. Theo New York Times, cá nhân Trump đang gánh trên vai khoản nợ hơn 420 triệu USD, phần lớn trong đó sẽ đến hạn thanh toán trong 4 năm tiếp theo.

Bài báo được xuất bản chỉ 2 ngày trước phiên tranh luận tổng tuyển cử đầu tiên giữa Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trước thềm bầu cử Mỹ. Các thông tin được cho là dựa trên báo cáo thuế của Trump suốt 2 thập kỷ qua mà New York Times dày công thu thập.

Tờ New York Times còn cho biết đây chỉ là phần đầu tiên trong chuỗi những bê bối của ngài Tổng thống mà sẽ còn được hé lộ trong những tuần tiếp theo.

Đáp trả thông tin này, Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng đã gọi đây là “tin giả”. "Tôi đã phải trả rất nhiều tiền. Tôi đóng rất nhiều thuế thu nhập", ông Trump tuyên bố. 

Alan Garten, một luật sư của doanh nghiệp Trump Organization do Trump sở hữu thì tuyên bố “hầu hết, nếu không phải tất cả các sự kiện” mà New York Times đưa tin đều không chính xác. “Trong thập kỷ qua, Tổng thống Trump đã trả hàng chục triệu USD tiền thuế cho chính phủ liên bang, bao gồm cả khoản tiền hàng triệu USD thuế thu nhập cá nhân kể từ khi tuyên bố ứng cử hồi năm 2015”. 

Trump đã phá vỡ tiền lệ mà mọi ứng cử viên Tổng thống tuân theo từ thập niên 70 khi ông từ chối công khai bản khai thuế cá nhân.  Dù vậy, Trump tuyên bố sẵn sàng công khai hồ sơ thuế chừng nào ông không còn bị sở Thuế vụ kiểm toán. Vị đương kim Tổng thống Mỹ cũng được cho là đã đấu tranh với Sở thuế vụ về yêu cầu hoàn lại khoản thuế 73 triệu USD vì các khoản lỗ doanh nghiệp.

Cũng theo tờ New York Times, trong hai năm đầu trên ghế chủ nhân Nhà Trắng, Trump đã thu về 73 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Phần lớn trong số đó đến từ khu giải trí nghỉ dưỡng golf cao cấp ở Scotland và Ireland. Ngoài ra còn có các khoản 3 triệu USD từ Philippines, 2,3 triệu USD từ Ấn Độ và 1 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo cáo của New York Times.

Ủy ban tranh cử của chiến dịch Biden chưa lên tiếng sau báo cáo của tờ New York Times. Ủy ban tranh cử của chiến dịch Trump hiện chưa đưa ra bình luận nào và các luật sư đại diện cho Trump cũng vậy.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục