Trump: Nếu động binh, Iran sẽ chính thức chấm dứt sự tồn tại

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 21/05/2019 10:46 AM (GMT+7)
Trong một tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump được đăng tải hôm nay 21/5, hãng tin Reuters cho biết, ông Trump cảnh báo Iran nếu động binh điều đó có nghĩa là chính thức chấm dứt sự tồn tại của Iran.
Bình luận 0

imgimg

Binh sĩ Iran trong một cuộc duyệt binh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang hồi đầu tháng này, khi Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt chống Iran và gửi một nhóm tấn công tàu sân bay, phi đội máy bay ném bom B-52 và máy bay đánh chặn Patriot tới Trung Đông để đáp trả những gì Washington gọi là tiềm năng mối đe dọa từ Tehran.

"Tôi nghĩ Iran sẽ phạm một sai lầm rất lớn nếu họ làm bất cứ điều gì. Nếu họ làm gì, nó sẽ bị đáp trả”, Reuters ngày 21/5 dẫn lời ông Trump, cảnh báo điều đó sẽ có nghĩa là "chính thức chấm dứt sự tồn tại của Iran". Tuy nhiên tổng thống Mỹ cho biết đến nay không có dấu hiệu cho thấy Iran sẽ manh động.

Tuyên bố của ông Trump đưa ra sau khi hai nguồn tin của chính phủ Mỹ cho biết Washington cực kỳ nghi ngờ các tay súng Shi'ite có liên hệ với Iran và có thể được Tehran khuyến khích, dội pháo vào Vùng Xanh có phòng thủ nghiêm ngặt của Baghdad.

Đây là nơi có các đại sứ quán nước ngoài, bao gồm đại sứ quán Mỹ. Iran đã bác bỏ các cáo buộc về khả năng liên quan đến các cuộc tấn công. Các cuộc tấn công bao gồm vụ máy bay không người lái vũ trang tấn công vào hai trạm bơm dầu tại Saudi Arabia vào ngày 14-5 và vụ phá hoại bốn tàu, bao gồm hai tàu chở dầu của Saudi, ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào 12/5.

Trước đó hôm Chủ nhật, ông Trump đăng tweet nói rằng: "Nếu Iran muốn chiến đấu, đó sẽ là kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe dọa Mỹ nữa!" .

Tuy nhiên, khi được một phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hỏi hôm thứ Năm rằng Mỹ có chiến tranh với Iran hay không, Trump trả lời: "Tôi hy vọng là không", một giọng điệu khác biệt so với dòng tweet hôm chủ nhật.

Trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật với Steve Hilton trên Fox News, Trump tuyên bố sẽ không để Iran có được vũ khí hạt nhân mà còn bày tỏ sự do dự khi gây chiến với quốc gia Trung Đông này khi được hỏi liệu ông có thể trấn an người dân Mỹ rằng ông không tìm kiếm một cuộc xung đột ở Iran.

"Tôi không muốn chiến đấu. Nhưng bạn có những tình huống như Iran; bạn không thể để họ có vũ khí hạt nhân - bạn không thể để điều đó xảy ra", Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem