Trump rút quân khỏi Syria, Pháp quyết ở lại thế chân Mỹ?

Phương Đăng Thứ năm, ngày 20/12/2018 19:50 PM (GMT+7)
Pháp quyết tâm tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố ở Syria bất chấp quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi đất nước này, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, Nathalie Loiseau tuyên bố.
Bình luận 0

img

Tổng thống Emmanuel Macron gặp các quân nhân Pháp trong một chuyến thăm căn cứ của họ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNews ngày 20.12, giải thích cho việc Pháp tiếp tục ở lại Syria, bà Loiseau nhấn mạnh: "Cuộc chiến chống khủng bố còn lâu mới kết thúc. Nó đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là ở Syria. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tiếp tục cuộc chiến đó".

Nữ Bộ trưởng Pháp cũng nhấn mạnh rằng, quyết định của ông Trump khiến nhiều người phải suy nghĩ lại rằng, Pháp cần có cơ hội để tự đưa ra quyết định và có quyền tự chủ chiến lược" trước mối đe dọa khủng bố dai dẳng.

"Chúng ta cần đưa ra quyết định một cách độc lập", bà Loiseau tuyên bố.

Nữ Bộ trưởng nói thêm rằng, quyết định của tổng thống Mỹ cũng "chỉ ra rằng châu Âu và Mỹ có thể có những ưu tiên khác nhau và dù sao thì Pháp cũng như các nước EU nên tự dựa vào chính họ". 

Trả lời câu hỏi về quân đội Pháp ở Syria, bà Loiseau khẳng định, họ vẫn ở lại đất nước này, bởi vì việc tiến hành cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là một vấn đề quan trọng.

Hôm 19.12, Tổng thống Trump gây bất ngờ khi ra lệnh rút hoàn toàn quân đội khỏi Syria. Hiện tại, Mỹ duy trì khoảng 2.000 quân nhân tại Syria. Tổng thống Mỹ đã thông báo rằng Mỹ đã thành công trong nhiệm vụ đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đã đến lúc đưa quân đội Mỹ về nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem