Trump tuyên bố sẵn sàng can thiệp vụ Huawei

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ tư, ngày 12/12/2018 11:30 AM (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng can thiệp vụ việc giám đốc Huawei bị bắt giữ nếu điều này đem lại lợi ích thương mại cho trao đổi thương mại Mỹ - Trung.
Bình luận 0

img

Những người ủng hộ Huawei đứng bên ngoài Tòa án Tối cao British British Columbia nghe vụ xét xử bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Reuters.

“Nếu tôi nghĩ điều này (can thiệp vụ Huawei – PV) là có ích cho thỏa thuận kinh tế lớn chưa từng có (giữa Mỹ và Trung Quốc) sắp đạt được – vốn là điều cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa với an ninh quốc gia, tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu cảm thấy cần thiết”, Tổng thống Trump nói với Reuters.

Được biết, nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận với Bộ Tư pháp và phía Trung Quốc về vụ việc liên quan tới “công chúa Huawei” Mạnh Vãn Chu.

Trước đó vào hôm qua (11.12), Canada đã ra phán quyết cho bà Mạnh – người bị bắt giữ 10 ngày trước khi đang quá cảnh ở sân bay Vancouver theo yêu cầu của Mỹ - tại ngoại. Theo đó, bà Mạnh sẽ phải nộp khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD đi kèm một số điều kiện khác như nộp lại hộ chiếu, đeo vòng định vị và có nhân viên an ninh giám sát mỗi khi rời khỏi tư gia. Động thái của tòa án Canada được cho là sẽ giúp góp phần xoa dịu giới chức Trung Quốc vốn đang giận dữ vì vụ bắt bà Mạnh.

Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, là con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản tập đoàn từ tay cha. Ngoài chức vụ giám đốc tài chính, bà còn là một trong những phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem