Ấn Độ cáo buộc binh lính ẩu đả ở biên giới Trung-Ấn, Bắc Kinh nói tình hình ổn định
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói binh sĩ nước này đã ngăn cản binh sĩ Trung Quốc tiến vào lãnh thổ Ấn Độ trong cuộc ẩu đả ở biên giới vào hôm 9/12.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói binh sĩ nước này đã ngăn cản binh sĩ Trung Quốc tiến vào lãnh thổ Ấn Độ trong cuộc ẩu đả ở biên giới vào hôm 9/12.
Căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể đã thu hút truyền thông quốc tế trong những tuần gần đây, nhưng cách đó hàng nghìn km về phía Tây, một tranh chấp lãnh thổ dai dẳng khác giữa Trung Quốc và Ấn Độ dường như bắt đầu sôi sục hơn trước, theo CNN.
Cuộc chiến giữa Trung Quốc và Ấn Độ có thể gây thiệt hại nặng nề cho hai nước và ảnh hưởng lớn tới kinh tế toàn cầu.
Căng thẳng biên giới kéo dài giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể bùng nổ thành xung đột một lần nữa khi các binh sĩ Ấn Độ chuẩn bị cho các cuộc trượt tuyết thám hiểm lớn trong khu vực.
Trung Quốc đã tháo dỡ hàng chục công trình, san phẳng các trại đóng quân dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ trên dãy Himalaya, hình ảnh vệ tinh mới nhất công bố ngày 17.2 cho thấy.
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý tạo điều kiện cho việc rút quân sớm khỏi biên giới giữa hai nước. Rõ ràng, đây là kết quả chính của vòng đàm phán thứ chín vào ngày 24/1, diễn ra ở phía Trung Quốc về tuyến đường biên giới Moldo-Chushu
Một chuyên gia quốc phòng cảnh báo căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ có nguy cơ "đi vào vòng xoáy" mất kiểm soát, thổi bùng chiến tranh khi hỏa lực đã được triển khai trong các cuộc đụng độ giữa binh lính 2 bên.
Đối đầu quân sự trên dãy Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng leo thang khi Bắc Kinh không ngừng tăng quân đến biên giới, theo các nhà phân tích.
Lo ngại quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ bùng phát khi binh sĩ PLA bị bắt có nguy cơ bùng nổ căng thẳng biên giới.
Các quan chức Mỹ đã thông qua một đạo luật quốc phòng trong đó có một đoạn bày tỏ quan ngại về "hành động xâm lược quân sự" trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ ở khu vực biên giới.
Ấn Độ đã cử một tướng quân đội đến thị sát quân đội nước này đang chống chọi với mùa đông khắc nghiệt ở vùng núi Ladakh, sát biên giới nóng bỏng với Trung Quốc.
Ấn Độ sắp tới sẽ nhận lô hàng tiêm kích Rafale thứ hai từ Pháp, gia tăng đáng kể sức mạnh đối phó Trung Quốc ở vùng biên giới, nhưng thứ vũ khí chiến lược trên mặt đất mới là “đòn độc” Ấn Độ nhắm đến Trung Quốc.
Ngày 21/9, Trung Quốc và Ấn Độ đã thực hiện nỗ lực mới để giảm bớt căng thẳng trên tuyến Ranh giới thực tế. Các bên đã tiến hành vòng đàm phán thứ sáu ở cấp Tư lệnh quân đoàn về tình hình trong khu vực tranh chấp.
Các binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bắn nhiều phát đạn chỉ thiên khi cố gắng tiếp cận một trong những vị trí tiền phương của Quân đội Ấn Độ ở Ladakh, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.
Quân đội Trung Quốc ở Ladakh, Đường kiểm soát thực tế (LAC) đã hoàn toàn bất ngờ trước sự di chuyển và xuất hiện của các lực lượng Ấn Độ, dẫn đến việc để bị chiếm lĩnh hàng loạt cao điểm then chốt, India Today bình luận.
Các nhà chức trách bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ gần biên giới Trung Quốc tuyên bố quân đội Trung Quốc đã bắt cóc 5 người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tình hình biên giới Trung-Ấn hết sức tồi tệ và ông rất sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp.
Trung Quốc đã cảnh báo Ấn Độ không được đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh khi căng thẳng ở biên giới xa xôi hẻo lánh giữa hai nước có nguy cơ bùng phát trở lại.
Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu sẽ trực tiếp nắm quyền chỉ huy quân dự bị của quân đội Trung Quốc kể từ ngày 1.7, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.
Khi quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc lao vào tấn công lẫn nhau ở cao nguyên Galwan, vụ việc được xem là đỉnh điểm của tranh chấp chủ quyền biên giới Trung-Ấn.