• (Dân Việt) - Dù Quốc hội được giao nhiệm vụ lập hiến như hiện nay, bản Hiến pháp được soạn ra vẫn phải được khẳng định là của nhân dân...
  • (Dân Việt) - Người dân khó có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi Dự thảo Hiến pháp vẫn trao cho Quốc hội quyết định việc trưng cầu dân ý. Trên thực tế, người dân Việt Nam chưa từng tham gia quyết định trực tiếp trong bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào.
  • Dân Việt - Phong trào Anh em Hồi giáo ở Ai Cập tuyên bố dự thảo hiến pháp mới của nước này đã được thông qua sau hai lần trưng cầu dân ý kết thúc vào ngày 22.12 với tỉ lệ gần 75% đồng thuận.
  • Dân Việt - Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cho phép quân đội bắt giữ thường dân trong khuôn khổ của một sắc lệnh nhằm duy trì an ninh cho cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp vào ngày 15.12.
  • Dân Việt - Phe đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố quy mô lớn trong ngày 11.12 để phản đối cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, dự kiến diễn ra vào ngày 15.12.
  • Dân Việt - Ngày 9.12, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã ban hành tuyên bố Hiến pháp mới và điều khoản đầu tiên trong đó là hủy tuyên bố Hiến pháp do chính ông ban hành ngày 22.11 vừa qua.
  • Dân Việt - Ngày 5.12, Mặt trận cứu quốc của Ai Cập đã đưa ra ba yêu cầu chính đòi Tổng thống Mohamed Morsi phải đáp ứng trước ngày 7.12, trong đó yêu cầu phải hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý về Dự thảo Hiến pháp.
  • (Dân Việt) - Phát ngôn nổi tiếng tuần qua thuộc về Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khi trước nghị trường, ông đề xuất trưng cầu dân ý đối với bản Hiến pháp.
  • (Dân Việt) - “Tôi đề nghị phải khôi phục lại quyền phúc quyết của nhân dân (trưng cầu dân ý) trong Hiến pháp mới. Quyền này từng được quy định trong bản Hiến pháp nước ta năm 1946, nhưng đến nay đã bị bỏ đi”.
  • Dân Việt - Theo kết quả cuộc trưng cầu ý kiến do Viện Gallup công bố ngày 19.10, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dẫn đầu về sự ủng hộ trong cuộc bầu cử, trước đối thủ Mitt Romney.