dd/mm/yyyy

Trung Long nói “được phép hoàn thiện” công trình sai phạm (?)

Nói về việc công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng trong công viên Trung tâm thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng lại vẫn tiếp tục sơn hoàn thiện, phía Công ty cổ phần Trung Long nói được sự cho phép của UBND thành phố Vinh (?).

Liên quan tới vụ việc đã điều tra, phản ánh về sai phạm nghiêm trọng của Công ty cổ phần Trung Long (thành phố Vinh) trong xây dựng công trình nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao ngay trong Công viên Trung tâm thành phố Vinh, phía Công ty cổ phần Trung Long - ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Tổng giám đốc trả lời chất vấn phóng viên.

Cụ thể, trước chất vấn của phóng viên rằng “tại sao sai phạm nghiêm trọng như thế, dư luận bức xúc là vậy, chỉ đạo là phải đình chỉ công trình, Trung Long lại càng đẩy nhanh hơn tiến độ hoàn thiện?”, ông Nguyễn Hữu Thắng phân trần: “Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thiết kế để trình cơ quan hữu quan. Để kỷ niệm 230 năm Phượng hoàng Trung Đô, để công trình nhếch nhác sợ làm mất mỹ quan nên “lãnh đạo thành phố và các cơ quan đã đồng ý cho chúng tôi hoàn thiện các hạng mục bên ngoài để trông đẹp hơn”. 

Phóng viên tiếp tục hỏi ông Nguyễn Hữu Thắng: “Các cơ quan có thẩm quyền đã bắt buộc đập bỏ phần vi phạm, sao 3 năm qua, Trung Long chây ì, không chấp hành mà cố tình bất chấp, thách thức dư luận?”, ông Nguyễn Hữu Thắng nói: “Giờ đã xây rồi mà đập bỏ đi phần thừa nhất là chiều cao và chiều dài thì e rằng khó vì sợ ảnh hưởng kết cấu cả công trình. Chúng tôi tháo phần lợp tum vi phạm rồi”.

Vi phạm của Công ty Trung Long kéo dài nhiều năm và không được xử lý dứt điểm. Ảnh: Ngọc Thọ

Trước đó, qua 2 bài mà Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã điều tra, phản ánh Thành phố Vinh “kêu” khó xử lý sai phạm của Công ty Trung Long3 năm không xử lý nổi việc Công ty Trung Long xây sai phép, tháng 11.2015, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng của Công ty cổ phần Trung Long tại công trình nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao xây ngay trong Công viên Trung tâm thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tại hạng mục nhà thi đấu thể thao, công ty này tự ý tăng chiều rộng nhà thêm 4,5m, từ 34m thành 38,5m để có thêm được diện tích là 204,21m2.

Công trình nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao của Công ty cổ phần Trung Long đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bất chấp sai phạm chưa được xử lý. Ảnh: Dân Việt

Tại hạng mục nhà điều hành thể thao, Công ty Trung Long tự ý tăng chiều dài nhà từ 39,0m thành 41,6m, tăng chiều rộng nhà từ 17,1m thành 18,4m dẫn đến tăng diện tích xây dựng tới 152,86m2.

Công ty cổ phần Trung Long tăng chiều cao tầng 1 từ 3,6m lên tới 5m, tự ý tăng chiều cao tầng 2 từ 3,6m lên 4,2m, chiều cao tầng 3 từ 3,6m lên 4,2m dẫn đến nâng cao độ sàn mái tầng 3 theo thiết kế là +10,8m thành +13,4m, chiều cao tum kỹ thuật tăng 0,6m và tự ý mở rộng tum về phía trước, tổng chiều cao công trình thay đổi từ 14,8m thành 18m tức vượt 3,2m. Ngoài ra, Trung Long xây dựng lấn ra phía đường Lê Mao 2,1m.

Công văn nhắc lại chỉ đạo của tỉnh về tháo dỡ công trình này. Ảnh: Ngọc Thọ

Phía thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) phân bua khó xử lý sai phạm vì lý do: “Công trình của Công ty Trung Long vướng ở chỗ theo quy định phải thuê một đơn vị tư vấn độc lập giám định chất lượng công trình, lập phương án về kỹ thuật tháo dỡ, lúc đó mới có thể tiến hành tháo dỡ phần sai phạm, nhưng thành phố đã mời nhiều đơn vị tư vấn mà không một đơn vị tư vấn nào trong tỉnh nhận lời xử lý công trình này”. 

 

Như phản ánh, công trình vi phạm nghiêm trọng này của Trung Long chỉ cách trụ sở cũng như phòng làm việc của tất cả lãnh đạo UBND thành phố Vinh, các phòng ban chức năng về quản lý đô thị, trật tự xây dựng thuộc UBND thành phố này đúng... 1 con đường.

Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về những sai phạm khác của Công ty Trung Long.

Sự im lặng đáng sợ!

Sai phạm của Công ty cổ phần Trung Long do bà Chu Thị Thành làm đại diện pháp luật được nhận định là nghiêm trọng và “gây bức xúc dư luận xã hội”. Sai phạm này đã rõ, phương án dỡ bỏ hạng mục vi phạm được đặt ra, thế nhưng, suốt 3 năm qua, việc xử lý sai phạm nghiêm trọng này cứ bỏ ngỏ. Đó là một điều khó hiểu nhưng điều còn khó hiểu hơn là dù Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cũng như một số báo đã vào cuộc phản ánh, dư luận xã hội bức xúc, nhưng lãnh đạo tỉnh Nghệ An vẫn chọn cách im lặng - sự im lặng vô cùng đáng sợ!

Ngọc Thọ - Mỹ Hà