Trung Quốc bị cáo buộc tấn công mô phỏng nhằm vào Đài Loan và tàu chiến Mỹ - Nhật

V.N (Theo CNN, Xinhua, Guardian) Chủ nhật, ngày 07/08/2022 08:53 AM (GMT+7)
Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tấn công mô phỏng, bao gồm các cuộc xâm nhập sâu hơn vào đường trung tuyến và các chuyến bay bằng máy bay không người lái qua các đảo xa xôi của Đài Loan.
Bình luận 0

Tối qua thứ Bảy 6/8, Người phát ngôn của Nhà Trắng nói rằng Trung Quốc đang cố gắng “thay đổi hiện trạng” thông qua các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, theo Reuters.

“Những hoạt động này là một bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng. Họ đang khiêu khích, vô trách nhiệm và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm”- người phát ngôn cho biết. "Họ cũng mâu thuẫn với mục tiêu lâu dài của chúng tôi là duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đó là điều mà thế giới mong đợi."

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào Đài Loan với cái mà chính quyền của hòn đảo này gọi là một cuộc tấn công mô phỏng, bao gồm các cuộc xâm nhập sâu hơn vào đường trung tuyến và các chuyến bay bằng máy bay không người lái qua các đảo xa xôi của Đài Loan.

Trung Quốc bị cáo buộc tấn công mô phỏng nhằm vào Đài Loan và tàu chiến Mỹ - Nhật - Ảnh 1.

Trực thăng Trung Quốc bay qua đảo Bình Đàm nằm giữa đại lục và Đài Loan hôm 4/8 trước cuộc tập trận. Ảnh: CNN.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã quan sát thấy các máy bay và tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc hoạt động ở eo biển Đài Loan, tin rằng chúng đang mô phỏng một cuộc tấn công vào hòn đảo chính của họ.

Cơ quan phòng vệ của Đài Loan phát biểu tối 6/8: “Nhiều nhóm máy bay và tàu chiến Trung Quốc tiến hành các hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan, một số đã vượt qua đường trung tuyến,” tức biên giới không chính thức ở vùng biển giữa Trung Quốc và Đài Loan.

Các tàu chiến và máy bay không người lái của Trung Quốc còn mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản, ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan và gần các đảo của Nhật Bản, Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.

Trong ngày, Đài Loan điều máy bay phản lực để cảnh báo 20 máy bay Trung Quốc - Reuters trích nguồn Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Đài Loan cũng cho biết họ đã bắn pháo sáng trong nhiều đêm để ngăn chặn các máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc bay qua các đảo Kim Môn và các máy bay không xác định bay qua các đảo Matsu. Các nhóm đảo nằm cách bờ biển đại lục Trung Quốc vài km.

Các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc bắt đầu hôm 4/8, ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi rời thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan. Tập trận nhằm vào sáu khu vực biển rộng lớn xung quanh hòn đảo, bao gồm cả bên trong lãnh hải Đài Loan. 11 tên lửa đạn đạo đã được Trung Quốc bắn tới hoặc qua đảo chính Đài Loan, rơi xuống các vùng biển xung quanh và trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

"Chiến thuật phong tỏa"

Những ngày qua, các quan chức quân đội Trung Quốc ca ngợi các cuộc tập trận của họ, cho rằng chúng thể hiện chiến thuật phong tỏa, có thể được áp dụng đối với Đài Loan trong một ngày không xa.

Việc trả đũa của Bắc Kinh cũng nhắm vào Mỹ, với các biện pháp trừng phạt áp đặt lên bà Pelosi và gia đình, đình chỉ hoặc hủy bỏ các thỏa thuận hoặc hợp tác quan trọng với Mỹ, bao gồm các cuộc đàm phán về khủng hoảng khí hậu và nỗ lực đảm bảo liên lạc quân sự song phương.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Antony Blinken, hôm thứ 6/8 nói rằng Trung Quốc không nên lấy các cuộc đàm phán  về các vấn đề toàn cầu quan trọng như khủng hoảng khí hậu “làm con tin”.

Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Blinken và các bộ trưởng ngoại giao của Australia và Nhật Bản, Penny Wong và Yoshimasa Hayashi, đã kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay các cuộc tập trận và lên án việc sử dụng tên lửa đạn đạo. tên lửa.

Các quan chức cấp cao “bày tỏ quan ngại về những hành động gần đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định quốc tế, bao gồm cả việc sử dụng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn”.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Australia Andrew Hastie khi được hỏi liệu phe đối lập có nghĩ rằng Australia nên hỗ trợ Đài Loan về mặt quân sự nếu Trung Quốc xâm lược hay không, đã phát biểu: “Tôi nghĩ rằng đó là một quan điểm nguyên tắc để bảo vệ người hàng xóm của bạn, nhưng đó cũng là một nguyên tắc xuất phát từ lợi ích riêng. Là một quốc gia chỉ có 26 triệu người trên một lục địa rộng lớn, chúng ta cần có càng nhiều bạn bè càng tốt.

Bộ trưởng Hastie đã không loại trừ việc đến thăm Đài Loan vào một thời điểm nào đó và cho biết phía Đài Loan đã mời ông. 

Đáp lại, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo Australia vì đã “thò tay vào các hành động của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Người phát ngôn nói  các hành động của chính phủ Trung Quốc là "hợp pháp và chính đáng”, nguyên tắc một Trung Quốc “cần được tuân thủ nghiêm ngặt và tôn trọng đầy đủ. Nó không nên bị hiểu sai hoặc bị tổn hại trong thực tế". 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc họp báo tại Phnom Penh sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, đã lên tiếng về lập trường với Đài Loan. Ông nói rằng chuyến thăm của bà Pelosi đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các cam kết của phía Hoa Kỳ và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Ông nói: “Đó là lẽ tự nhiên mà Trung Quốc nên đáp trả một cách kiên quyết".

"Các biện pháp của chúng tôi kiên quyết, mạnh mẽ và tương xứng. Các cuộc diễn tập quân sự của chúng tôi công khai, minh bạch và chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp trong nước, luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế chung, với mục đích cảnh báo" - ông Vương nói.

Ông khẳng định Trung Quốc "sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết ngăn chặn Hoa Kỳ 'sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc' và kiên quyết phá tan ảo tưởng tìm kiếm độc lập của chính quyền Đài Loan bằng cách dựa vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem