Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lệnh cấm trên do chính quyền thành phố Karamay thuộc khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (Trung Quốc) ban hành.
“Những ai không hợp tác sẽ bị cảnh sát xử lý”, nhà chức trách tuyên bố.
Phản ứng lại, ông Dilxat Raxit, phát ngôn viên của tổ chức Người Duy Ngô Nhĩ thế giới (WUC), (tổ chức của người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong ở nước ngoài) chỉ trích, lệnh cấm trên mang "tính phân biệt đối xử" và sẽ chỉ khiến tình hình giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán ở Tân Cương thêm căng thẳng.
Ông Dilxat Raxit cũng cáo buộc, chính sách phân biệt đối xử, kìm kẹp tự do tôn giáo, tự do văn hóa và đàn áp người Ngô Duy Nhĩ của chính quyền Bắc Kinh dẫn tới làn sóng bạo loạn, bất ổn tại Tân Cương. Tân Cương vốn là quê hương của người Duy Ngô Nhĩ có diện mạo, truyền thống, văn hóa và tôn giáo hoàn toàn khác biệt người Hán.
Hồi tháng 7, Trung Quốc từng ban hành một lệnh cấm sinh viên và nhân viên chính phủ ở Tân Cương không tham gia vào tháng ăn chay Ramadan.
Ngoài ra quan chức nước này còn khuyến khích phụ nữ địa phương bỏ tục đeo mạng che mặt của Hồi giáo.
Trước đó, chính quyền Tân Cương còn ra lệnh, cấm hành khách mang bật lửa và chất lỏng lên xe buýt để chống nguy cơ đánh bom khủng bố.
Hôm 3.8 tại Tân Cương, có gần 100 người, trong đó có 59 “kẻ khủng bố”, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao đẫm máu.