Trung Quốc: Tay không trèo 4 tầng cứu bé gái mắc kẹt

Đăng Nguyễn - NDTV Thứ hai, ngày 10/09/2018 11:55 AM (GMT+7)
Hai người đàn ông lái xe qua khu vực thì nhìn thấy bé gái gặp nguy hiểm bên ngoài cửa sổ tầng 4 nên không ngần ngại trèo lên cứu.
Bình luận 0

Theo NDTV, sự việc xảy ra ở Thường Thục, tỉnh Giang Tô, hôm 7.9. Hai người đàn ông khi đó đang lái xe qua một tòa chung cư thì quyết định dừng lại cứu bé gái.

Được biết, bé gái đang ngủ say thì được bố mẹ để ở nhà một mình nhưng không không khóa cửa sổ. Khi tỉnh dậy, em bé đã mở cửa sổ trèo ra ngoài và rơi vào tình trạng mắc kẹt.

Hai người đàn ông dùng tay không, trèo từng tầng một cho đến cửa sổ tầng 4 để cứu bé gái.

img

Hai người đàn ông tay không trèo 4 tầng cứu bé gái.

"Tôi rất biết ơn hai người anh hùng đã cứu con mình. Việc trèo lên tòa nhà cao như vậy thực sự rất nguy hiểm", bố của đứa trẻ nói, nhấn mạnh rằng mình mong các bậc cha mẹ không lặp lại sai lầm như trên.

Tháng trước, một sự việc tương tự cũng xảy ra khi người cha giải cứu con mình từ tầng 7 của một tòa nhà. Cậu bé đã bò ra ngoài cửa sổ vì lo sợ có trộm vào nhà.

Hôm 3.8, báo Trung Quốc đưa tin một bé gái 2 tuổi cũng ở tỉnh Giang Tô bị ngã từ tầng 17. Điều kinh ngạc là em bé vẫn sống sót, chỉ bị tổn thương gan và gãy một xương sườn.

TQ: Ngã từ tầng 17, bé gái 2 tuổi đứng dậy, chạy vào nhà

Bé Yueyue may mắn sống sót sau khi bị ngã từ tầng 17 của một tòa nhà chung cư ở Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem