Trung Quốc tung gói giải cứu kinh tế lớn chưa từng có

29/05/2020 06:09 GMT+7
Trung Quốc mới đây cam kết tung gói hỗ trợ kinh tế giá trị kỷ lục 4 nghìn NDT (559 tỷ USD) để cắt giảm chi phí kinh doanh cho các nhà máy, doanh nghiệp gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.
Trung Quốc tung gói giải cứu kinh tế lớn chưa từng có - Ảnh 1.

Kinh tế phục hồi chậm, Trung Quốc công bố gói giải cứu khổng lồ lớn chưa từng có

Thủ tướng Lý Khắc Cường mới đây tuyên bố trong ngày họp cuối cùng của Quốc hội Trung Quốc rằng kế hoạch giải cứu kinh tế lớn nhất trong lịch sử trị giá 4 nghìn tỷ NDT sắp được tung ra trong nỗ lực cứu vãn thị trường lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Trái ngược với gói kích thích kinh tế trị giá 4 nghìn tỷ NDT mà Bắc Kinh ban hành năm 2008 để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nợ quốc gia tăng vọt, gói cứu trợ mới đây sẽ tập trung vào việc đảm bảo việc làm cho người dân và hỗ trợ các doanh nghiệp trên thị trường khỏi nguy cơ phá sản.

Gói cứu trợ tập trung vào cắt giảm chi phí kinh doanh, bao gồm miễn thuế, giảm lãi suất ngân hàng, miễn giảm các mức đóng góp phúc lợi xã hội, chi phí điện… Khoảng 2 nghìn tỷ NDT sẽ được bơm ra thị trường thông qua chi tiêu tài khóa của chính phủ.

“Việc làm là vấn đề then chốt quyết định sinh kế của người dân. Trung Quốc sở hữu lực lượng lao động lên tới 900 triệu người. Tức là có 900 triệu miệng ăn sẽ bị đói nếu không có việc làm, nhưng cũng có 900 triệu đôi tay tạo nên sự giàu có nếu chúng ta tạo ra việc làm… Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ sinh kế cho người dân. Từ đó, chúng ta sẽ nỗ lực đạt được tốc độ tăng trưởng lớn để thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc đi lên” - ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh

“Chúng ta hiện đang bơm nước để cá sống sót. Cá sẽ chết nếu không có đủ nước, nhưng nền kinh tế sẽ đối mặt với nguy cơ bong bóng nếu bơm quá nhiều thanh khoản” - Vị Thủ tướng nêu ra một so sánh thể hiện tầm quan trọng của gói cứu trợ kinh tế khổng lồ mới nhất. Ông cũng cho biết thêm rằng Bắc Kinh đang có nhiều chính sách tài khóa và an sinh xã hội dự phòng, sẵn sàng triển khai các hỗ trợ bổ sung cho nền kinh tế trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc hiện có tới 600 triệu lao động có thu nhập bình quân hàng tháng từ 1.000 NDT (140 USD) trở xuống, dù thu nhập bình quân đầu người quốc gia này năm ngoái lên tới hơn 30.700 NDT (4.300 USD). “Nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo đang ngày càng thêm nặng nề vì nguy cơ người dân tái nghèo sau cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hồi tháng trước dự kiến tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2020 có thể đạt 1,2%, thấp hơn nhiều mức tăng trưởng 6,1% hồi năm 2019. Quý I/2020, kinh tế Trung Quốc chứng kiến GDP suy giảm 6,8%, mức tăng trưởng âm lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ.

Chính phủ Trung Quốc từng công bố tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,9% trong tháng 4, nhưng các nhà phân tích chỉ ra con số thất nghiệp thực tế có thể lên tới 20,5%, tương đương khoảng 70 triệu người. Nguyên nhân chính là do thống kê thất nghiệp của Trung Quốc không bao gồm lao động nhập cư hoặc lao động tại nông thôn - một trong những thành phần lao động chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng đại dịch.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã gặp phải lực cản đáng kể trong quá trình phục hồi sau đại dịch do tình trạng thất nghiệp và sự sụt giảm nghiêm trọng các đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Các nhà phân tích dự kiến Bắc Kinh có thể tiếp tục tung ra các gói kích thích kinh tế mạnh mẽ với trị giá lớn hơn trong tương lai nếu nền kinh tế không có dấu hiệu hồi phục trong nửa cuối năm 2020.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục