Trung tá Campuchia bắn 2 người Việt thương vong lãnh án

Oanh Kiều Thứ ba, ngày 07/03/2017 20:50 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây án, trung tá người Campuchia dùng súng bắn 2 người Việt thương vong có dấu hiệu bệnh lý tâm thần.
Bình luận 0

img

Bị cáo Lay Bun Thy tại phiên toà

Chiều 7.3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên bị cáo Lay Bun Thy (53 tuổi, Phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia, tạm trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) 25 năm tù về tội “Giết người" và tội "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trái phép”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 16.7.2016, Lay Bun Thy cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán Hương Xưa (TT. Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên – đối diện nhà của Thy).

Lúc này, anh Lê Văn Được (44 tuổi) – chủ tiệm vàng tại TT. Ba Chúc (huyện Tri Tôn) và Phạm Văn Quang (35 tuổi) cũng ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn kế bên.

Trong lúc nhậu, anh Được và Quang cầm ly bia sang mời Thy uống nhưng trung tá người Campuchia này không đồng ý dẫn đến cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Quang và Được trở về bàn ngồi thì Thy nghe Quang nói với Được: “Nó mới bị đánh bể đầu mà chưa sợ, bữa nay không cho nó về”.

Lúc này, Thy nghĩ Quang là người tổ chức đánh mình trước đó nên tức giận chạy về nhà lấy khẩu súng K59 rồi quay trở lại quán nhậu. Thy đi thẳng đến bàn nhậu của Quang và hỏi thanh niên này: “Mày cho người đánh tao phải không?”. Do Quang nhiều lần khẳng định mình có làm việc đó nên Thy lấy súng bắn một phát trúng vào miệng của Quang. Thy tiếp tục bắn thêm phát nữa về phía Quang nhưng không trúng.

Lúc này, anh Được ngồi bên cạnh của Quang đứng lên thì bị Thy dùng súng bắn một phát trúng vào vùng trán khiến nạn nhân gục tại chỗ. Chưa dừng, lại Thy tiếp tục bắn thêm 1 phát súng nữa trúng vào lưng anh Được. Sau khi gây án, Thy cầm súng bỏ chạy về nhà và đến sáng hôm sau thì ra công an đầu  thú.

Còn hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Được đã tử vong. Còn Quang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP Châu Đốc, rồi sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Qua khám xét nhà của Thy, Cơ quan Công an thu giữ khẩu súng gây án và 1 một khẩu súng CZ, cùng nhiều viên đạn các loại.

Theo kết quả giám định pháp y cho thấy, Lay Bun Thy bị nhiễm HIV giai đoạn 1.

Ngoài ra, trước, trong và sau khi gây án, Thy cũng có dấu hiệu của bệnh lý tâm thần và tress nặng.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lay Bun Thy 25 năm tù vì hai tội trên, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 242 triệu đồng và cấp dưỡng cho con trai bị hại đến lúc trưởng thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem