Trung tâm khuyến nông quốc gia
-
Mặc dù năm 2018, diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã tăng gấp 4,1 lần so với năm 2016 và đạt khoảng 495.000 ha nhưng con số này vẫn rất thấp so với 71 triệu ha canh tác hữu cơ của thế giới và 11,53 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp của nước ta.
-
Mặc dù ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi hecta một năm, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển trong giai đoạn sắp tới.
-
Sáng 29/3, tại Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp, hợp tác xây dựng mô hình khuyến nông để hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận các giải pháp chăn nuôi tiên tiến, từ con giống, thức ăn đến cách thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nhận định, lực lượng khuyến nông cộng đồng là “cánh tay nối dài” của ngành nông nghiệp ở cơ sở, là đội ngũ có vai trò đặc biệt quan trọng khi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa).
-
Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo kỹ thuật canh tác lúa cho 1.000 cán bộ khuyến nông cộng đồng và khoảng 500.000 nông dân mỗi năm.
-
Với mục tiêu chuyển đổi từng bước hoạt động khuyến nông từ môi trường truyền thống sang kết hợp đồng thời cùng khuyến nông trên môi trường số nhằm đáp ứng mục tiêu khuyến nông tam nông trong giai đoạn mới, năm 2023 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, triển khai app Khuyến nông xanh đến toàn hệ thống.
-
Tham gia dự án "Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững", các hợp tác xã sẽ được hỗ trợ vay vốn không tính lãi suất với giá trị từ 1 tỷ đồng - gọi là vốn hỗ trợ ban đầu cho các HTX nông nghiệp đủ điều kiện.
-
Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” đã được ban hành. Đó là một sự thay đổi lớn mang lại kỳ vọng cho hàng triệu người nông dân tại vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước.
-
Ngày 24/11, tại TP. Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng”.
-
Sáng ngày 23/11, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ số trong liên kết sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023.