Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

PV Thứ sáu, ngày 13/12/2024 16:16 PM (GMT+7)
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Binh đoàn 12 đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn.
Bình luận 0

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng thân nhân của gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Binh đoàn 12 đã dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" tặng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho thân nhân gia đình Trung tướng.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" tặng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho thân nhân gia đình Trung tướng. Ảnh VGP

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ) sớm có tinh thần yêu nước, giác ngộ lý tưởng cách mạng khi mới 13 tuổi. Tháng 12/1939, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1947, ông tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Chính trị viên kiêm Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Quảng Bình và được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Bộ tư lệnh Trường Sơn… Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội đến đối ngoại.

Dù ở cương vị, lĩnh vực nào, ông cũng ghi dấu ấn, thể hiện là một chiến sĩ cộng sản tài năng, kiên cường và đức độ. Trong quá trình gần 10 năm trên cương vị Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, ông Đồng Sỹ Nguyên đã cùng Bộ Tham mưu Trường Sơn chỉ huy lực lượng hùng hậu với quy mô 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp chi viện to lớn cho các hướng chiến trường. Chính thời gian này đã làm tỏa sáng tên tuổi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với tên gọi: Tư lệnh của Trường Sơn huyền thoại…

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên không chỉ là vị tướng tài ba, có tầm nhìn sắc sảo, ông còn là một vị chỉ huy có tâm, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội tha thiết. Ông hiểu hơn ai hết về nỗi khát khao cháy bỏng của những người mẹ, người cha, của các gia đình đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ quốc là được chăm lo mộ phần cho người đã khuất. Hàng vạn đồng chí, đồng đội đã nằm lại trên đại ngàn Tây Trường Sơn, cần phải được tìm kiếm để mang về Tổ quốc. Vì vậy ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đồng chí đã chỉ thị cho các lực lượng tìm kiếm, cất bốc và quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Việc Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không những thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với công lao và thành tích đặc biệt xuất sắc của Trung tướng mà đó còn là sự tri ân, ghi nhận và đánh giá công lao to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đặc biệt, đó còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và quê hương đồng chí; đáp ứng niềm mong mỏi của các thế hệ Bộ đội Trường Sơn năm xưa cũng như cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 hôm nay...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem