Trung tướng Phùng Sĩ Tấn tái cử chức vụ Đảng của Bộ Tổng Tham mưu

PVCT Chủ nhật, ngày 05/07/2020 10:40 AM (GMT+7)
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 29 người và 2 dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn tái cử chức vụ Đảng của Bộ Tổng Tham mưu - Ảnh 1.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (ảnh VGP).

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tái cử chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn sinh năm 1966 (54 tuổi), quê Phú Thọ. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc;  Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 và Tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 9/2019, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào tháng 5/2019.

Trở lại với công việc quan trọng khác của Đại hội, Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVII và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo công tác tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện; 

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem