Trúng tuyển
-
20 tuổi nhưng do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Mai Văn Tụ chỉ cao 1m. Không đầu hàng số phận, Tụ đã nỗ lực vươn lên và đỗ 2 trường đại học.
-
Người tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài sẽ được Hà Nội tiếp nhận, không phải qua thi tuyển công chức.
-
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, nhiều trường đã đăng ký dạy thêm tràn lan, không đúng quy định.
-
Trong thời gian của đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào ngành của trường đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để đăng ký vào trường khác.
-
Ngày 19.1, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19.1, cho ý kiến về dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), đa số đại biểu ủng hộ chủ trương cho phép sinh viên đang học đại học (hệ chính quy) được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi ra trường...
-
Những thông tin cụ thể về kỳ thi THPT quốc gia 2015 tiếp tục được Bộ GDĐT công bố, nhằm giúp thí sinh có thêm hình dung về kỳ thi hoàn toàn mới. Trong đó, thay đổi lớn nhất về cách chấm điểm theo khung mới được Bộ GDĐT khẳng định sẽ làm thay đổi ít nhiều đến cấu trúc bài thi. Cấu trúc đề sẽ được bộ sớm công bố.
-
Lan Phương là một trong những người đẹp "hô mưa gọi gió" ấn tượng nhất trong chuyên mục Thời tiết của VTV. Nổi tiếng trên truyền hình là thế nhưng ít ai biết rằng tình yêu đích thực cô đã dành trọn cho sự nghiệp "gõ đầu trẻ".
-
Được biết tới với gương mặt điển trai, vẻ bề ngoài nổi bật như một người mẫu chuyên nghiệp trên các chương trình truyền hình song thầy giáo “khó tính” trường ĐH Ngoại thương - Hoàng Anh Duy là một chàng trai sống khá tình cảm và dễ gần.
-
Vượt lên tật nguyền, họ đã sống, làm việc có ích cho xã hội và trở thành những thầy cô được học trò kính yêu. Ngày 20.11, họ không màng hoa, quà mà chỉ có niềm mong mỏi là học trò học hành tấn tới, thành tài.
-
Đinh Đình Nhân - cậu sinh viên ngành An ninh mạng của Trường CĐ nghề CNTT iSpace vừa chính thức nhận được chứng chỉ bảo mật Gisf của Học viện SANS GIAC GISF (Hoa Kỳ). Đây cũng là chứng chỉ “danh giá quốc tế” mà bất cứ “dân IT” nào trên thế giới mơ ước với số lượng người nhận được rất hạn chế: 954 chuyên gia trên toàn thế giới (trong đó chỉ khoảng gần 10 chuyên gia tại Việt Nam vinh dự nhận chứng chỉ này).