Trước vòng 19 V.League 2012: Thể hiện để... lên tuyển

Thứ bảy, ngày 26/05/2012 07:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau vòng 19 V.League 2012, HLV Phan Thanh Hùng sẽ chốt danh sách 22 cầu thủ của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Trung Quốc (8.6), Hongkong (10.6).
Bình luận 0

Và 90 phút đọ sức cuối tuần này sẽ có ý nghĩa như cơ hội ghi điểm cuối cùng dành cho các ứng viên…

Chiến đấu vì chính mình

Thời điểm này, V.Hải Phòng đã 99% cầm vé xuống hạng Nhất. Tuy nhiên, thái độ thi đấu của thầy trò HLV Lê Thụy Hải trong 8 trận cuối mùa vẫn ảnh hưởng lớn tới cục diện trên bảng xếp hạng, đặc biệt là việc xác định suất rớt hạng còn lại.

img
Thành Lương (áo trắng) phải nỗ lực nhiều hơn để giúp CLB Hà Nội.

Chiều nay (26.5), V.Ninh Bình đang hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Hà Nội cuối tuần trước, sẽ tới sân Lạch Tray của V.Hải Phòng với quyết tâm có ít nhất 1 điểm để củng cố niềm tin trụ hạng. Không may cho họ, đây lại là thời điểm những cái tên có "mác tuyển" bên phía đội bóng đất Cảng như trung vệ Anh Tuấn, tiền vệ Minh Châu, tiền đạo Đình Tùng khao khát "chạy nước rút" lên tuyển. Đó cũng là cách tốt nhất để họ mang lại chút niềm vui, an ủi các CĐV Hải Phòng chân chính sau những rắc rối liên quan tới vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí vừa qua.

Trong 90 phút, các học trò của HLV Lê Thụy Hải chịu đá vì tương lai của chính mình, việc đội bóng Cố đô có 1 điểm rời Lạch Tray đã là thành công. Điều đó nhiều khả năng sẽ giúp họ tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua trụ hạng, do hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là K.Kiên Giang - K.Khánh Hòa sẽ phải đối đầu với nhau trong trận chung kết ngược sau đó 1 ngày.

Ở trận đấu sớm còn lại, Hà Nội T&T sau 2 trận thua liên tiếp gần đây sẽ phải thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu V.League khi làm khách của Thanh Hóa đang rất cần điểm để sớm về đích an toàn. Kết quả “dĩ hòa vi quý” có lẽ là sự thể hiện tốt nhất của những Bật Hiếu, Quốc Phương, Việt Thắng trước mắt tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng - người cầm quân đội bóng bên kia chiến tuyến.

Điểm nóng Chi Lăng

Sự quan tâm của các CĐV với các trận đấu ở vòng 19 có lẽ đều hướng về cuộc thư hùng trên sân Chi Lăng giữa SHB. Đà Nẵng-Sài Gòn.XT. Không phải ngẫu nhiên mà sau trận hòa SLNA 1-1 vòng 18, đội bóng Sài Thành đã gây sức ép lên Ban tổ chức giải qua việc "tố" trọng tài tiêu cực, thiên vị cho đội bóng xứ Nghệ. Sự việc còn được Sài Gòn.XT "khéo léo" đưa đẩy tới những trận thua của họ trước Bình Dương (vòng 11), Hà Nội T&T (vòng 12), và ẩn ý cho rằng mình bị "quây" trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Không quá khi cho rằng 90 phút so tài với chủ nhà SHB. Đà Nẵng chiều 27.5 sẽ có ý nghĩa bước ngoặt đối với thầy trò HLV Trần Tiến Đại. Thắng làm vua, cánh cửa chinh phục đỉnh cao V.League sẽ rộng mở với họ. Còn ngược lại, Sài Gòn.XT sẽ phải chứng kiến cảnh "anh em" Hà Nội T&T, SHB. Đà Nẵng dắt tay nhau về đích.

Với tính chất của một trận chung kết, Ban tổ chức giải sẽ dành cho sân Chi Lăng sự quan tâm đặc biệt từ công tác an ninh đến việc bố trí giám sát, trọng tài... nếu không muốn xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Cùng với trận đấu giữa SHB. Đà Nẵng - Sài Gòn.XT, cuộc đọ sức ở Vinh cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Trong đội hình của SLNA và Bình Dương đều có nhiều tuyển thủ U23, tuyển quốc gia như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn, Văn Bình, Quang Tình (SLNA) hay Quang Thanh, Tăng Tuấn, Anh Đức (Bình Dương). Khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của cả SLNA lẫn Bình Dương rất mong manh và đây là lúc họ cần thi đấu cống hiến, tạo nên một trận cầu đỉnh cao V.League phục vụ người hâm mộ.

Ở hai trận còn lại, ưu thế thuộc về các đội chủ nhà Navibank.SG, Hà Nội khi lần lượt tiếp CS.Đồng Tháp, HAGL. Tin là trong một buổi chiều bùng nổ, những ngôi sao Công Vinh, Thành Lương (Hà Nội), Long Giang, Quang Hải, Việt Cường, Tài Em (Navibank.SG) sẽ biết cách khẳng định giá trị để tấm vé lên tuyển của họ thuyết phục hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem