Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với lực lượng công an giữ bình yên trong trường học

29/09/2021 18:32 GMT+7
Chiều qua (28/9), Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công an phường An Sơn, An Xuân (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và địa bàn phường.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết: Hiện nay nhà trường có 6 cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó 2 cơ sở tại Tam Kỳ đặt ngay trên địa bàn 2 phường An Xuân và An Sơn.

Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với lực lượng công an giữ bình yên trong trường học - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công an phường An Sơn, An Xuân (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và địa bàn phường (Ảnh: Trương Hồng)

"Hai địa phương này có đến 2 khu ký túc xá với 500 học sinh, sinh viên. Mong muốn của trường là cần tăng cường phối hợp với ngành công an để giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên vì các em còn trẻ.

Ngoài ra, việc ký kết này cũng vì mục đích phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trong học đường; trao đổi, cung cấp thông tin phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực trường.

Bên cạnh đó, các bên cũng phối hợp quản lý, kiểm tra nội ngoại trú của học sinh, sinh viên, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo; phối hợp xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên…", PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với lực lượng công an giữ bình yên trong trường học - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng Quảng Nam và lực lượng công an giữ bình yên trong trường học (Ảnh: Trương Hồng)

Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đánh giá cao việc ký kết quy chế phối hợp giữa trường và công an các phường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong môi trường học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, các bên liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong khu vực nhà trường trên địa bàn.


Trương Hồng
Cùng chuyên mục