Trường nữ sinh 100 tuổi ở Sài Gòn muốn được trùng tu

Thứ năm, ngày 11/08/2016 17:32 PM (GMT+7)
Marie Curie ra đời năm 1918, là trường nữ sinh đầu tiên ở Sài Gòn, được công nhận di tích nhưng hiện bị nghiêng lún.
Bình luận 0

img

Dãy nhà C trường Marie Curie bị xuống cấp. Ảnh: Trường Marie Curie

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản trình UBND TP HCM về phương án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (quận 3). Trường có 8 dãy phòng học nhưng dãy nhà C đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo biên bản của Công ty kiểm định Sài Gòn, dãy nhà này không thể sử dụng được vì nghiêng lún. Sở Xây dựng cùng Sở Văn hóa Thể Thao, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Trung tâm Bảo tồn di tích đề nghị tháo dỡ, phục dựng nguyên trạng ban đầu.

Dãy nhà C hiện chỉ sử dụng 3 phòng ở tầng trệt, các phòng còn lại và tầng một bị bỏ trống vì nhà trường sợ nguy hiểm cho học sinh, giáo viên.

img

Trường Marie Curie tại quận 3. Ảnh: Flickr

Trường được người Pháp xây dựng từ năm 1918, lấy tên nhà nữ khoa học nổi tiếng Marie Curie. Đây là trường tư thục dành riêng cho nữ sinh, từng là trường THPT lớn nhất Việt Nam với hơn 5.000 học sinh mỗi năm. Marie Curie cũng là trường duy nhất ở Sài Gòn không thay đổi tên ban đầu do người Pháp đặt.

Trường Marie Curie được TP HCM công nhận là di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh năm 2015. Đây là trường công lập, dành cho cả nam lẫn nữ, có hơn 3.000 học sinh và khoảng 70 lớp.

Duy Trần (vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem