• Dân Việt - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hy Lạp, bí quyết mà con người tìm kiếm bao nhiêu đời nay hóa ra lại quá đơn giản và ở ngay trước mắt chúng ta.
  • (Dân Việt) - Chiều 1.3, UBND huyện Lý Sơn cho biết đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng huyện và chính quyền địa phương cử lực lượng truy bắt số người đã khai thác rong mơ biển trái phép để bán.
  • (Dân Việt) - Thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nổi tiếng vì có suối Cá Thần. Nơi đây còn có huyền tích về một vị "Thần rắn" đã cứu nhân độ thế cho người dân nơi này...
  • (Dân Việt) - Không chỉ giữ được nết chăm chỉ, khéo tay như bao phụ nữ dân tộc Thái ở Tây Bắc, chị Đèo Thị Hạnh còn là người đầu tiên đưa hàng dệt của người Thái xuất ngoại, tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục lao động.
  • (Dân Việt) - Do môi trường sinh thái bị xâm hại liên tục trong nhiều năm và tác động trực tiếp của gió mùa, tỉnh Bình Thuận có gần 90.000ha đất bị sa mạc hóa.
  • (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện các tỉnh Tây Nguyên có tổng cộng 287 dự án thủy điện với tổng công suất 6.991,8 MW.
  • (Dân Việt) - Tại Hà Nội, Bộ NNPTNT vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “Giảm phát thải nhà kính thông qua những nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng của Liên Hợp Quốc (UN-REDD) ở Việt Nam, giai đoạn I”.
  • (Dân Việt) - Bà con mừng ít lo nhiều, bởi sắn là cây trồng phá đất, chỉ sau 2 - 3 vụ trồng sắn, đất sẽ trở nên nghèo kiệt, bạc màu và suy giảm chất dinh dưỡng.
  • (Dân Việt) - Theo kết quả rà soát lại các tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh, sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hiện không có xã nào đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 36 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí 56 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.6, ông Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hùng Cường (Vị Xuyên) cho biết, tháng 7 tới, công ty sẽ xuất 80 tấn chè hữu cơ đầu tiên sang Đức.