Trương Tú

  • Phát triển trường ĐH ngoài công lập (ĐHNCL) là xu thế tất yếu mà giáo dục Việt Nam phải hướng tới. Theo các chuyên gia giáo dục, cắt giảm chỉ tiêu các trường công lập sẽ “cứu” được các trường tư đang “hấp hối”.
  • Trước áp lực tuyển sinh, nhiều trường THPT tư thục tại TP HCM dù học sinh hư cũng không dám áp dụng những biện pháp kỷ luật vì sợ các em chuyển trường
  • Nhằm duy trì được sĩ số học sinh, tăng tỷ lệ đi học chuyên cần tại các trường ở vùng cao, vùng đồng bào DTTS sau hè, hiện các phòng giáo dục và các trường học trong tỉnh Lai Châu đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh cho con em tới trường. 
  • Nhiều chính sách giáo dục hiện nay đã làm hệ thống trường ĐH ngoài công lập bị “tê liệt”, thậm chí sụp đổ. Hệ quả tất yếu của nó là lôi kéo toàn bộ hệ thống giáo dục đại học không bao giờ khởi động được…
  • Giá chanh tươi (chanh không hạt) thời điểm tháng 4.2014 từ 25 – 30.000 đ/kg. Sang trung tuần tháng 5 giá thu mua tại vườn lên tới 43.000 đ/kg (giá thị trường từ 50 – 60.000 đ/kg).
  • Nhiều năm làm dâu, cháu chưa từng gây ra điều tiếng gì. Cháu không hỗn hào, cãi lão với ai. Nhưng, tôi lại có cảm giác quan hệ giữa cháu và mọi người cứ xa xôi thế nào.
  • Nếu như năm ngoái, hãng đồ lót Anne cho ra mắt loại áo lót nâng ngực dành cho phụ nữ bán rất chạy, thì năm nay họ lại sáng tạo ra loại đồ lót độn dành cho quí ông và hy vọng bán chạy.
  • Không tuyển sinh đủ chỉ tiêu, bị dừng nhiều ngành đào tạo, bị áp thuế nặng và khó để bổ sung giảng viên cơ hữu…
  • Trong khi các bậc phụ huynh chỉ được nghỉ Tết tối đa 9 ngày thì lịch nghỉ Tết của các con lên đến 14 ngày. Các trường công không nhận trông trẻ trong khi các trường tư thì quá tải, nhiều phụ huynh đã chấp nhận trao con cho những dịch vụ trông trẻ… không quen biết.
  • Với sự hỗ trợ của Dự án CEDO do Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững (SCODE) thực hiện, nhiều nông dân ở 2 tỉnh Hà Nam và Thái Nguyên không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường.