Truy cứu hình sự
-
Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách chứ không buông lỏng phòng chống dịch, vì vậy việc người dân lưu thông từ nơi này đến nơi khác không có lý do chính đáng hay tụ tập đông người có thể vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.
-
Tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm quỹ bảo trì đường bộ ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Nguyễn Văn Thể, cho biết Chính phủ đã chỉ đạo sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự cả các cơ quan quản lý Nhà nước nếu để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực giao thông.
-
Luật sư cho rằng, khi phát hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là bạo hành trẻ em mà người quay clip không can thiệp, tố giác thì có thể sẽ bị truy cứu hình sự. Còn đối với phóng viên, nhà báo được ghi hình nhưng phải tuân thủ Luật báo chí.