Truy nã nữ doanh nhân đất Cảng xinh đẹp bỏ trốn sau khi "cuỗm" 300 tỷ

Đức Sơn Thứ năm, ngày 24/09/2020 06:52 AM (GMT+7)
Thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán gỗ, Mai đã chiếm đoạt của 14 người tổng số tiền 300 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Quyết định truy nã Nguyễn Thị Mai.

Ngày 23/9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1983, trú phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Mai Lâm.

Theo Công an TP.Hải Phòng, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Nguyễn Thị Mai đã thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán gỗ đã chiếm đoạt của 14 người tổng số tiền là trên 300 tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Mai đã bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự, trốn ngày 31/3/2020.

img

Chân dung nữ doanh nhân đất Cảng Nguyễn Thị Mai.

Theo một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, kinh doanh gỗ chỉ là một trong những lĩnh vực kinh doanh của Công ty Mai Lâm do Mai làm giám đốc, công ty này còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác. Đa số những người bị Mai chiếm đoạt tài sản đều có mối quan hệ thân quen với nữ doanh nhân này.

Công an TP.Hải Phòng cho hay bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã hoặc  đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, địa chỉ: số 4 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, số điện thoại: 069.785.874 hoặc liên hệ Điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại: 090.4127.567.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem