Truy tố 41 đối tượng thực hiện 101 phi vụ lừa đảo liên quan tới dịch vụ tiệc cưới

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 30/03/2021 11:50 AM (GMT+7)
41 đối tượng, chủ yếu là phụ nữ đã thực hiện 101 vụ lừa đảo những người làm dịch vụ gia chánh, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng vừa bị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk truy tố.
Bình luận 0

Ngày 30/3 nguồn tin của Dân Việt cho biết, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, bà H’BLuên Kriêng là người chủ mưu đứng ra bàn bạc với 40 đồng phạm, chủ yếu là phụ nữ cùng nhau thực hiện 101 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của 13 người làm dịch vụ gia chánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Truy tố 41 đối tượng chuyên lừa đảo các dịch vụ tiệc cưới  - Ảnh 1.

Sau khi mượn được tiền của các dịch vụ gia chánh, các đối tượng không liên hệ đặt tiệc mà chiếm đoạt

Cụ thể, sau khi bàn bạc thống nhất thì H’Bluên Kriêng chỉ đạo các đối tượng đóng giả người có nhu cầu đặt tiệc (đám cưới, sinh nhật, mừng thọ...) để liên hệ các dịch vụ gia chánh nhằm mục đích cho ứng, mượn trước tiền để chuẩn bị đám, tiệc. Sau khi lấy được tiền mượn trước của các dịch vụ gia chánh, các đối tượng trên không đặt tiệc mà chiếm đoạt rồi chia nhau tiêu xài.

Truy tố 41 đối tượng thực hiện 101 phi vụ lừa đảo liên quan tới dịch vụ tiệc cưới - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện một đối tượng liên quan đến vụ án này là H’Mri Byă (trú tại buôn Cuôr, xã Ea Mdroh, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được nên đã tách vụ án đối với H’Mri Byă để xử lý sau quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem