•  Nguy cơ lây nhiễm virus Ebola trong thời gian một chuyến bay là không cao, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và một số các tổ chức quốc tế khác tuyên bố điều này trong một thông cáo chung đăng trên trang web của Rostourism.
  • Sau khi Báo Nông Thôn Ngày Nay đăng thông tin em Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi, ở thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị lao màng não hiện đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bạn đọc báo đã ủng hộ 14,6 triệu đồng để em Huyền chữa bệnh. 
  • Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, theo Luật Bệnh truyền nhiễm, những bệnh truyền nhiễm nhóm A không phải trả phí.
  • Em Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi, ở thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 
  • Ngày 22.4, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai việc áp dụng phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm cho các đơn vị y tế dự phòng của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam.
  • Theo tin từ Bộ Y tế, trong 2 ngày cuối tuần vẫn tiếp tục có các ca mắc sởi và tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sởi lên 118 trường hợp.
  • 0 giờ ngày 17.4, hành lang bên ngoài khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương la liệt những ông bố bà mẹ đang thức cùng cuộc chiến giành sự sống của những đứa con trong giường bệnh.
  • Bệnh nhân bị sởi vào viện sẽ dễ mắc thêm nhiều loại vi khuẩn, virus khác. Muốn giảm bớt tử vong thì buộc phải giảm được quá tải bệnh nhân sởi, phân tán bệnh nhân về các bệnh viện vệ tinh hoặc cho bệnh nhân nhẹ điều trị ngoại trú.
  • Việt Nam đã và đang có dịch sởi, việc không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định chiều 18.4.
  • Do Bệnh viện Nhi T.Ư chỉ cho một người nhà được ở bên chăm sóc bệnh nhi mắc sởi nên nhiều người nhà đành phải trải chiếu túc trực ngày đêm cạnh phòng cấp cứu và khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.