• (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo lực lượng công an thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên báo, đài truyền thanh địa phương.
  • Chỉ trong nửa cuối tháng 4.2012, trên nhiều chuyến bay qua khu vực TP Pleiku đến TP Buôn Ma Thuột, phi công bất ngờ được... nghe nhạc từ hệ thống trao đổi thông tin với mặt đất.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 4 đến ngày 10.2, Hội ND huyện Tuy Phước phối hợp với Trạm BVTV huyện tổ chức tập huấn phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa vụ đông xuân 2011-2012 cho cho 450 hội viên ND các xã có diện tích lúa bị bệnh đạo ôn và cách phòng trừ diệt chuột bằng phương pháp truyền thống, thuốc sinh học và phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng trừ.
  • Dân Việt - Ngày 17.12, tin từ UBND xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An cho biết, ông Trưởng Đài phát thanh xã này đã thắt cổ chết trong một căn nhà bỏ hoang.
  • Nạn nhân được xác định là ông Đinh Văn Nam, sinh năm 1958, trú tại xóm 5 xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Trước khi tự tử, ông Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Lạc Sơn, kiêm Trưởng Đài truyền thanh xã.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, tại cuộc diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại TP.Đà Nẵng ngày 18.10, hệ thống thông tin cảnh báo sóng thần cho Viettel thiết kế đã được thử nghiệm và cho kết quả thành công.
  • Dân Việt - Một người đàn ông ở Las Vegas (Mỹ) mắc một căn bệnh kỳ lạ khiến "cậu nhỏ" của ông bị sưng to với trọng lượng hơn 45 kg.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông vừa ký Quyết định số 755, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới giai đoạn 2011- 2015.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.5, lãnh đạo Bộ TTTT cho biết sẽ chọn ra 8 tỉnh để thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo gồm: Quảng Trị, Cao Bằng, Nghệ An, Kiên Giang, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đăk Lăk.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.5, Chi cục Đê điều và PCLB Nghệ An cho biết đã tiến hành khảo sát vị trí, địa điểm xây dựng hệ thống báo động trực canh, cảnh báo sóng thần trên địa bàn tỉnh.