Gần 30 ha phường Nghĩa Đô sắp bị Hà Nội thu hồi làm gì?
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 30 ha đất tại phường Nghĩa Đô triển khai loạt dự án phát triển hạ tầng, giáo dục, tái định cư và chỉnh trang đô thị.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Tại một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Di trú Thụy Điển tiết lộ rằng có “sự ủng hộ mạnh mẽ” giữa các chính phủ châu Âu đối với việc loại trừ nam giới người Ukraine trong độ tuổi quân sự khỏi chương trình bảo vệ tạm thời của khối dành cho người tị nạn Ukraine.
Chính sách cho phép công dân Ukraine sinh sống và làm việc tại Liên minh châu Âu hiện đang bao phủ hơn 4,3 triệu người. Phần lớn người hưởng lợi là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, vì nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước nếu không có giấy phép trước. Tuy nhiên, 26,6% số người ở EU là nam giới trưởng thành, nhiều người trong số họ hoặc đã ở trong khối trước khi cuộc xung đột hiện tại xảy ra hoặc đã rời Ukraine để tránh bị huy động và điều động ra mặt trận.
Mặc dù được đón tiếp nồng nhiệt vào đầu năm 2022, dư luận và chính phủ các nước châu Âu bắt đầu có thái độ không mấy thiện cảm với người tị nạn Ukraine. Trong một cuộc khảo sát năm 2022, 94% người Ba Lan được hỏi ủng hộ việc tiếp nhận người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xung đột qua biên giới, nhưng con số này đã giảm mạnh xuống còn 48%, với 46% phản đối.
Tại Đức, hai phần ba người dân ủng hộ việc hủy bỏ trợ cấp thất nghiệp cho người Ukraine, và 62% ủng hộ việc đưa nam giới Ukraine trong độ tuổi quân sự trở về nước. Và, mặc dù Cộng hòa Séc nhìn chung ủng hộ Ukraine, nhưng hiện nay 47% người Séc tin rằng đất nước của họ đã tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine hơn khả năng đáp ứng, chỉ có 23% ủng hộ việc cho phép họ định cư lâu dài.
Trong bối cảnh sự mệt mỏi ngày càng gia tăng này, một số nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc đẩy việc hồi hương nam giới Ukraine. Năm 2024, các bộ trưởng quốc phòng Ba Lan và Litva đã cam kết hỗ trợ hồi hương nam giới Ukraine.
Năm ngoái, trước tình trạng số lượng người Ukraine đến tăng lên sau khi Ukraine nâng độ tuổi cấm xuất cảnh từ 18 lên 23, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đảm bảo rằng nam thanh niên không rời khỏi đất nước đang bị bao vây và chìm trong xung đột.
Đầu năm nay, Cục Di trú Na Uy thông báo rằng nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đến sau ngày 5 tháng 5 sẽ không còn được hưởng sự bảo vệ tập thể tạm thời và thay vào đó phải nộp đơn riêng lẻ.
Mặc dù chiến tranh bằng máy bay không người lái đã làm thay đổi tầm quan trọng tương đối của các đơn vị bộ binh thông thường, tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine vẫn ngày càng trầm trọng.
Xu hướng này có thể làm suy yếu khả năng đàm phán của Ukraine và buộc giới lãnh đạo Ukraine phải nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Nga.
Điều này sẽ đi ngược lại với mong muốn rõ ràng của nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây, một số người trong số họ coi cuộc xung đột là một cách có giá trị để làm suy yếu Nga.
Như nhà ngoại giao kỳ cựu người Đức và người đứng đầu Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger đã tuyên bố: “Chừng nào cuộc chiến này còn được những người bạn Ukraine của chúng ta tiến hành một cách cảnh giác và dũng cảm, thì châu Âu vẫn an toàn”.
Bằng cách tìm cách bổ sung nhân lực cho Ukraine thông qua việc đưa thêm nam giới đang sinh sống tại EU vào quân đội, các chính phủ châu Âu có nguy cơ chỉ kéo dài cuộc xung đột đồng thời làm tăng số người chết trong chiến đấu ở cả hai phía.
Mặc dù Ủy viên châu Âu về Di cư Magnus Brunner lập luận rằng đây là “điều mà người Ukraine muốn chúng ta làm”, việc kéo dài xung đột có thể sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học vốn đã rất thảm khốc của Ukraine.
Việc tăng cường quân số Ukraine trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi đáng kể diễn biến của cuộc xung đột, đặc biệt khi xét đến thời gian cần thiết để hồi hương, huấn luyện và triển khai một nhóm lính nghĩa vụ không mấy nhiệt tình.
Sự sụt giảm mạnh số lượng tình nguyện viên trong quân đội Ukraine là một khía cạnh bị bỏ qua của cuộc xung đột, phản ánh một thách thức mang tính cấu trúc rộng lớn hơn mà các quan chức ở Kiev cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết.
Mặc dù số lượng tình nguyện viên gia nhập quân đội tăng lên vào mùa xuân năm 2022, nhưng đến tháng 6 năm 2024, ba phần tư quân đội Ukraine là những người bị ép buộc chứ không phải do lựa chọn.
Trong khi đó, ở trong nước, nhiều người đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, tính đến tháng 1 năm nay, khoảng 200.000 binh sĩ đã vắng mặt không phép và thêm hai triệu người khác đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Như nhà báo Peter Korotaev và nhà xã hội học Volodymyr Ishchenko đã chỉ ra, việc không thể huy động thêm quân đội bắt nguồn từ nhiều thập kỷ quản trị yếu kém.
“Việc không mang lại những cơ hội và sự bảo vệ có ý nghĩa cho đa số người dân Ukraine đã khiến nhà nước không thể đòi hỏi nhiều từ họ” - Korotaev và Ishchenko viết. “Kết quả là, ngày nay, Ukraine không thể huy động đầy đủ người dân của mình, những người đang bị chia rẽ bởi sự bất đồng sâu sắc về chính trị - xã hội”.
Hiện vẫn chưa rõ việc hủy bỏ quy chế bảo vệ tạm thời cho nam giới người Ukraine sẽ thực sự dẫn đến những hệ lụy gì. Theo quy định hiện hành, hầu hết người Ukraine ở EU chưa nộp đơn xin tị nạn, việc này do chính phủ các quốc gia quyết định, vì vậy việc đảo ngược chính sách này có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến số lượng đơn xin tị nạn, và việc xét duyệt có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên EU cũng có thể dẫn đến việc đàn ông Ukraine phải di chuyển khắp khối. Nhiều người có thể trở thành người di cư không có giấy tờ, không thể tiếp cận các dịch vụ công cộng và do đó buộc phải sống chui sống lủi.
Điều này đã xảy ra với nhiều người ở Ukraine, nơi đàn ông phải sống ẩn náu vì sợ bị bắt giữ bởi các nhân viên thực thi pháp luật. Một số chính phủ châu Âu thậm chí có thể muốn tiến hành trục xuất chính thức.
Thay vì cố gắng giải quyết áp lực chính trị trong nước bằng cách thổi bùng xung đột ở Đông Âu đồng thời tiếp tục phá hoại triển vọng tái thiết hậu chiến của Ukraine, các nhà lãnh đạo EU cần tập trung nỗ lực vào việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột.
Mặc dù các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga, nhưng điều này phần lớn mang tính phản ứng, xuất phát từ nỗi sợ bị loại trừ khỏi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga. Một cách tiếp cận chủ động có thể cứu sống nhiều người thay vì dùng đến sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính đối với người tị nạn.
Quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov của Tổng thống Zelensky đe dọa gây ra hỗn loạn trong quốc phòng nước này và dẫn đến việc Kiev mất kiểm soát, cựu trợ lý của Leonid Kuchma, Oleh Soskin, bày tỏ trên kênh YouTube của mình.
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 30 ha đất tại phường Nghĩa Đô triển khai loạt dự án phát triển hạ tầng, giáo dục, tái định cư và chỉnh trang đô thị.
Mưa lớn từ tối 16/7 đến sáng ngày 17/7, khiến nước từ các khe suối đổ dồn đã gây ra lũ ống, lũ quét, gây sập nhà dân cùng thiệt hại về cơ sở vật chất khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Yêu cầu nữ nhân viên sinh năm 2006 lên massage cho mình nhưng tắm xong không thấy đâu, vẫn bị tính tiền như thường nên người đàn ông cự cãi rồi đánh chủ quán trọng thương.
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực logistics nhằm khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn tại Đông Nam Á.
Thanh tra TP. Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra về lĩnh vực quảng cáo và lưu trú du lịch, kết luận vừa được Thanh tra TP. Đà Nẵng công bố hôm nay (17/7).
Không chỉ là những giải thưởng, hơn 350.000 lượt trúng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" còn mở ra nhiều câu chuyện đời thường, nơi một phần quà nhỏ có thể trở thành niềm động viên đúng lúc với người lao động, tiểu thương hay công nhân xa quê.
Theo báo cáo, độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng, tăng trưởng bền vững. Tính đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 22,23 triệu người, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Vượt qua những biến động vĩ mô và áp lực từ thị trường trong nửa đầu năm 2026, VPBank giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ về cả tín dụng và huy động, lập kỷ lục về lợi nhuận, với tổng tài sản đến cuối quý II vượt 1,5 triệu tỷ đồng, củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.
Phát triển nông nghiệp bền vững không chỉ cần nguồn vốn, mà còn cần một cơ chế đủ sức bảo vệ người sản xuất trước những rủi ro bất ngờ. Bởi với nhiều hộ gia đình, chỉ một biến cố về sức khỏe hay tính mạng của người vay cũng có thể khiến kế hoạch sản xuất bị gián đoạn, khoản vay trở thành áp lực tài chính và hiệu quả của dòng vốn đầu tư bị ảnh hưởng. Trong hệ sinh thái tài chính phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bảo hiểm vì thế ngày càng cho thấy vai trò của một "lớp bảo vệ" song hành cùng tín dụng.
Tin mưa lớn miền Bắc mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cảnh báo có nơi mưa rất to trên 200mm trong hôm nay (17/7). Cũng theo cơ quan khí tượng, thời tiết mưa lớn tại miền Bắc sẽ còn kéo dài đến tuần sau rồi giảm dần.
Tập đoàn Flamingo và Hệ thống Giáo dục Archimedes School vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, đầu tư và phát triển trường liên cấp tại Dự án Flamingo Forest City Đông Anh, hướng tới đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao của cộng đồng cư dân tương lai.
Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" sáng 17/7, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: "Hội Nông dân Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ các em lập thân, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình".
Các báo cáo lan truyền trên truyền thông Nga cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chỉ định một số dự án bất động sản mang thương hiệu Trump tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út là mục tiêu tiềm năng sau khi căng thẳng với Mỹ leo thang trở lại. Những tuyên bố này chưa được các cơ quan chức năng chính thức ở Iran hoặc Mỹ xác nhận độc lập.
Với tuổi đời gần 100 năm, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (nay là trường Cao đẳng Đà Lạt) đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách.
Đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mà Công an Quảng Ngãi triệt phá, do đối tượng Nguyễn Đức Nghiêm (sinh 1994), trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh cầm đầu, có tổng số tiền giao dịch lên đến gần 1.200 tỷ đồng.
Ông là vị anh hùng có nhiều huân, huy chương nhất toàn quân, 53 lần đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và được đồng đội phong là "Vua mìn đèo Hải Vân".
LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chính thức công bố trọng tài người Slovenia - Slavko Vincic sẽ là người điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.
Xế chiều bên dòng Vàm Cỏ, nắng nhạt dần trải trên mặt nước, len lỏi bên những khóm lục bình lững lờ trôi theo dòng phù sa. Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, hai con sông chảy vào đất Tây Ninh, trên đất Long An, sông hòa mình tại huyện Tân Trụ để tạo thành sông Vàm Cỏ - nguồn nước cả không chỉ nuôi dưỡng ruộng vườn, phục vụ sinh hoạt mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa bản địa lâu đời.
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi giá trị của một dự án không còn được đo lường đơn thuần bằng vị trí hay quy mô, mà được định hình bởi chất lượng không gian sống, hệ tiện ích và khả năng kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh.
Sáng nay (17/7), tại Hà Nội, trong không khí ấm áp, xúc động và giàu ý nghĩa, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn ba tháng phát động.
Khoảng 196.000 người thường trú tại TP.HCM từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi dự kiến được miễn phí BHYT, với tổng kinh phí hơn 267 tỷ đồng mỗi năm.
Phạm Tuấn Hải khoác áo Thép xanh Nam Định theo dạng cho mượn?; FIFA điều tra về ĐT Argentina; Zlatan Ibrahimovic đánh giá thấp ĐT Anh.
Sau thời gian bị Nvidia vượt mặt nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), Apple được dự báo có thể sớm giành lại vị trí công ty giá trị nhất thế giới. Theo chuyên gia của The Motley Fool, động lực không chỉ đến từ AI mà còn nằm ở chiến lược giữ giá iPhone và cú hích từ thị trường Trung Quốc.
Trao quyền quyết định phương án đánh và gắn số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn, sẽ giúp chính quyền cấp xã của tỉnh chủ động và thực hiện nhanh hơn việc “xoá” phiền toái cho dân vì “nhà không số”; giảm bớt khó khăn trong quản lý hành chính tại khu vực dân cư đông.
Nga vượt trội hơn Ukraine về mọi mặt cần thiết để giành chiến thắng, trong khi Lực lượng vũ trang Ukraine đang mất dần nhân lực, theo tuyên bố của Trung tá quân đội Mỹ Daniel Davis.
Trong phương án sắp xếp trường học đang triển khai, ngành giáo dục TP.HCM thu gọn mạnh khối giáo dục nghề nghiệp thành 20 đơn vị, đồng thời giữ nguyên hiện trạng 170 trường trung học phổ thông.
Bé gái 12 tuổi bị ô tô tông, cuốn vào gầm xe khi đang ngồi tại sân Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng. Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, người lái xe đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn. Lãnh đạo Trung tâm này xác nhận người điều khiển phương tiện là cán bộ của đơn vị.
Sáng 17/7, Lễ Khai mạc VCK toàn quốc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) với sự tranh tài của 16 đội bóng xuất sắc trong cả nước.
Thanh tra TP.Huế phát hiện hàng loạt vi phạm từ cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, như chậm cấp phép, khai thác vượt công suất, kê khai thiếu sản lượng, nợ thuế và phí bảo vệ môi trường. Cơ quan thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân và thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.
Mỗi ngày, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh lặng lẽ chăm sóc hơn 140 người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Từng bữa cơm, viên thuốc hay cái nắm tay dành cho các cụ là sự tri ân được nối dài bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và những việc làm bình dị.
2