TT-Huế: Lâm tặc bỏ lại nhiều gỗ lậu để tháo chạy khi bị vây bắt

Trần Hòe Thứ tư, ngày 08/12/2021 17:19 PM (GMT+7)
Khi phát hiện lực lượng chức năng mật phục vây ráp, nhóm lâm tặc ở Thừa Thiên Huế bỏ lại nhiều gỗ khai thác trái phép để tháo chạy.
Bình luận 0

Chiều ngày 8/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc đơn vị vừa bàn giao nhiều phách gỗ thu giữ từ một nhóm lâm tặc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng Đội Cảnh sát đường thủy xác định có một nhóm đối tượng lâm tặc sẽ vận chuyển gỗ lậu khai thác trái phép từ rừng theo sông Hữu Trạch về xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) trước khi đưa đi tiêu thụ.

TT-Huế: Lâm tặc bỏ lại nhiều gỗ lậu tháo chạy khi bị vây bắt  - Ảnh 1.

Lực lượng Đội Cảnh sát đường thủy- Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ nhiều phách gỗ được lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép trong ngày 8/12. Ảnh: H.D.

Lúc 13h ngày 8/12, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với lực lượng kiểm lâm cùng Công an xã Bình Tiến nhanh chóng đến mật phục cạnh địa điểm tập kết gỗ của các đối tượng tại khu vực bờ sông Hữu Trạch. Mục đích của lực lượng này là bắt giữ các đối tượng vận chuyển gỗ cùng tang vật.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng mật phục, vây ráp, nhóm lâm tặc lập tức tháo chạy khỏi hiện trường. Tại đây, nhóm lâm tặc bỏ lại nhiều phách gỗ dỗi (thuộc nhóm III) được khai thác trái phép từ rừng.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số gỗ nói trên và vận chuyển, bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT-Huế: Lâm tặc bỏ lại nhiều gỗ lậu tháo chạy khi bị vây bắt  - Ảnh 2.

Tang vật vụ lâm tặc vận chuyển gỗ được khai thác trái phép bị Đội Cảnh sát đường thủy- Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ vào ngày 1/12. Ảnh: H.D.

Trước đó, vào ngày 1/12, tại khu vực Khe Máu (thuộc xã Bình Tiến), một nhóm gồm 5 đối tượng lâm tặc cũng bỏ lại nhiều gỗ khai thác trái phép để tháo chạy khi bị lực lượng cảnh sát đường thủy và các lực lượng liên quan vây bắt. Tại hiện trường lực lượng cảnh sát đường thủy thu giữ nhiều phách gỗ thuộc nhóm II.

Được biết, thời gian qua, đã xảy ra tình trạng lâm tặc vận chuyển gỗ được khai thác trái phép từ rừng về tập kết tại lòng hồ thủy điện Bình Điền (thị xã Hương Trà). Từ lòng hồ thủy điện, lâm tặc sẽ vận chuyển gỗ theo đường sông suối đến địa bàn thuận lợi rồi chở đi tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem