TT Ukraine Zelensky ra sức thuyết phục châu Âu đảm bảo an ninh nhưng ngày càng tuyệt vọng

Phương Đăng (theo BNE) Thứ sáu, ngày 17/01/2025 16:15 PM (GMT+7)
Trong một loạt các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được những lời hứa hẹn về vũ khí và tiền bạc, nhưng không nhận được thứ mà ông thực sự muốn và cần: Sự đảm bảo an ninh cụ thể và cam kết hỗ trợ quân sự trong trường hợp Ukraine bị tấn công trong tương lai.
Bình luận 0
TT Ukraine Zelensky ra sức thuyết phục lãnh đạo châu Âu đảm bảo an ninh nhưng ngày càng tuyệt vọng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Ông Zelensky đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto tại Kiev vào ngày 16/1 để thảo luận về hỗ trợ quân sự của Ý cho Ukraine trong bối cảnh nước này vẫn đang tiếp tục xung đột với Nga, BNE Intellinews đưa tin.

Các cuộc thảo luận giữa ông Zelensky và ông Crosetto đã tập trung vào việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, bao gồm củng cố các hệ thống phòng không, đào tạo cho các quân nhân Ukraine tại Ý và các sáng kiến sản xuất quốc phòng chung tiềm năng. Việc ký kết một thỏa thuận an ninh song phương tiềm năng đã được thảo luận nhưng không được thông qua.

Trong cuộc gặp với ông Crosetto, ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi Ukraine gia nhập NATO trong tương lai, mô tả đây là "sự đảm bảo an ninh hiệu quả nhất có thể" cho nước này đồng thời là bước tiến tới "một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho toàn châu Âu".

Đề nghị ưa thích nhất của ông Zelensky với các đồng minh phương Tây lâu nay là Ukraine là nhanh chóng gia nhập NATO, nơi Điều 5 của NATO sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nhưng gần đây, ông đã làm dịu những yêu cầu này thành tư cách thành viên "một phần", trong đó chỉ những phần lãnh thổ Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ được đảm bảo an ninh nhưng các thành viên của NATO đã nói rất rõ ràng rằng, họ không có ý định cung cấp tư cách thành viên cho Kiev trong tương lai gần.

Cuộc gặp giữa ông Zelensky với Bộ trưởng Crosetto diễn ra trùng với thời điểm công bố thỏa thuận hợp tác lịch sử kéo dài 100 năm do nhà lãnh đạo Ukraine và Thủ tướng Anh Keir Starmer đặt bút ký trong chuyến thăm đầu tiên tới Kiev kể từ khi nhậm chức của ông Starmer mới đây.

Thủ tướng Anh đã đưa ra đề xuất cho lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây tới Ukraine giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai, nhưng khi được hỏi về các bảo đảm an ninh dành cho nước này, ông Starmer đã né tránh câu hỏi. Nhà lãnh đạo Anh chỉ nói rằng Vương quốc Anh sẽ "làm phần việc của mình" trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng hiện tập trung hơn vào việc củng cố lực lượng của Kiev để họ ở "vị thế mạnh nhất có thể" trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky cũng đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào đầu tuần này tại Warsaw. Mặc dù ông Duda nói rằng Ukraine nên trở thành thành viên của NATO càng sớm càng tốt nhưng ông sẽ rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay và vì thế không có thẩm quyền tạo điều kiện cho Ukraine trở thành thành viên của NATO. Ông cũng không hề đề cập việc đảm bảo an ninh.

Theo BNE Intellinews, có vẻ như các lãnh đạo phương Tây vẫn không muốn cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh có thể tăng cường vị thế cho Ukraine trong bối cảnh có thể có đàm phán với Nga do chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump làm trung gian trong thời gian tới.

Có vẻ như điều xa nhất mà các đồng minh phương Tây của Ukraine sẵn sàng thực hiện là cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát khu vực phi quân sự giữa lãnh thổ do chính phủ Kiev kiểm soát ở phía tây và vùng đất do Nga kiểm soát ở phía đông. Đây là một phần trong số nhiều đề xuất được đưa ra trong những tháng gần đây và được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như Thủ tướng Anh Starmer ủng hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem