TT-Huế: Chủ tịch xã ngang nhiên đánh người

Thứ ba, ngày 02/04/2013 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 1.4, ông Nguyễn Văn Toàn- Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà) cho biết, việc ông Nguyễn Văn Bổn - Chủ tịch UBND xã này ngang nhiên đánh người như tố cáo của người dân là có thật.
Bình luận 0

Trước đó, chiều 31.3, xã Hương Vinh tổ chức trận đấu bóng đá giữa 2 thôn Thủy Phú và Triều Sơn Nam. Thấy cổ động viên gây ồn ào, một cán bộ xã bảo nếu không giữ trật tự thì sẽ bị đuổi.

Anh Nguyễn Duy Hiếu (thôn Thủy Phú) phản ứng thì bị ông Bổn nắm tóc kéo đi và gọi 2 công an viên đến còng tay đưa về trụ sở.

Ông Cao Văn Cường- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, vào can ngăn cũng bị ông Bổn dùng mũ cối đánh vào đầu. Tiếp đó, em Lê Thị My My (học lớp 8) phản ứng việc làm của ông Bổn cũng bị ông này đánh và bóp cổ. Bức xúc trước hành vi của ông Bổn, người dân đã làm đơn tố cáo gửi Công an thị xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem