Từ 1/7, xe chở hàng nhập cảnh qua Pò Chài phải có giấy phép vận tải loại C

01/07/2020 15:54 GMT+7
Các phương tiện chở hàng hóa từ Việt Nam sang cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) phải có giấy phép vận tải loại C, bắt đầu từ ngày 1/7.

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, kể từ ngày 1/7, lực lượng chức năng phía Trung Quốc yêu cầu phương tiện chở hàng hóa xuất nhập cảnh của Việt Nam sang cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) giao nhận hàng hóa, bắt buộc phải cung cấp giấy phép vận tải loại C. 

Về vấn đề cấp giấy phép vận tải loại C cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập cảnh của Việt Nam sang giao nhận hàng hóa tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc). Theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, và Nghị định thư giữa Chính phủ hai nước về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ thì việc cấp giấy phép này đang chỉ được thực hiện tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

Tuy nhiên bắt đầu từ 1/7, quy định này sẽ được phía Trung Quốc triển khai tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài.

Xe chở hàng nhập cảnh qua Pò Chài phải có Giấy phép vận tải loại C - Ảnh 1.

Từ 1/7 Trung Quốc quy định tất cả phương tiện vận tải nhập cảnh qua Pò Chài bắt buộc phải có Giấy phéo vận tải loại C.

Cũng từ ngày 1/7, cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái sẽ hoạt động trở lại. Đó là thông tin phía Trung Quốc vừa đưa ra tại cuộc hội đàm với các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trước đó. 

Theo đó, phía Trung Quốc cũng cho biết, kể từ 1/7, Trung Quốc chính thức khôi phục hoạt động thông quan xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái. Phía Trung Quốc cũng đề nghị phía Việt Nam thông báo cho các chủ hàng làm tốt công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức sẽ vận hành được ngay.
Ngay sau khi nắm thông tin, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Cục Hải quan Lạng Sơn triển khai các phương án tiếp nhận và làm thủ tục thông quan hàng hóa tại các cặp cửa khẩu phụ này. 

Đồng thời, thông báo, tuyên truyền rộng rãi để các doanh nghiệp nắm được chủ trương, có phương án di chuyển hàng hóa lên cửa khẩu làm thủ tục được thuận lợi nhanh chóng đảm bảo hàng hóa được thông quan thuận lợi.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục