Từ 8/10, Singapore mở cửa cho du khách Việt Nam

02/10/2020 06:39 GMT+7
Du khách từ Việt Nam có thể đăng kí thẻ thông hành đường hàng không để nhập cảnh vào Singapore từ ngày 8/10.

Tổng cục Du lịch Singapore cho biết, kể từ 00h00 ngày 8/10/2020, Singapore sẽ tiếp tục tháo gỡ các hạn chế biên giới đối với du khách đến từ Việt Nam và Úc (trừ bang Victoria). 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho biết hai nước này đã kiểm soát thành công sự lây lan của đại dịch COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm vi rút thấp.

Trong 28 ngày qua, Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới nào trong cộng đồng.

Từ 8/10, Singapore mở cửa cho du khách Việt Nam - Ảnh 1.

Singapore dỡ bỏ hạn chế du lịch với Việt Nam từ ngày 8/10

Tuy nhiên, đơn đăng kí xin thông hành hàng không phải thực hiện trước khi sang Singapore từ 7 - 30 ngày.

Cơ quan CAAS cho biết: “Rủi ro của các ca nhiễm trở về từ nước ngoài của các quốc gia này là rất thấp, đồng thời Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 nào trong 28 ngày qua, trong khi Australia (ngoại trừ bang Victoria) có tỉ lệ nhiễm vi rút trong cộng đồng là 0,02/ 100.000".

Khi nhập cảnh, du khách sẽ được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 khi đến sân bay. Nếu kết quả âm tính, họ sẽ được phép tiếp tục đi lại bình thường tại Singapore mà không cần thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày (SHN). 

Du khách đến Singapore sẽ phải sử dụng ứng dụng TraceTogether trong suốt thời gian lưu lại Singapore cùng các biện pháp phòng chống dịch khác của nước sở tại.

Từ ngày 8/9, Singapore chính thức dỡ bỏ các hạn chế biên giới đối với du khách đến từ Brunei và New Zealand.

Tính đến ngày 30/9, Singapore đã duyệt 331 đơn nhập cảnh từ hai quốc gia trên và đã nhập cảnh thành công 136 du khách. Hiện không có du khách nào có kết quả dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh.

PV
Cùng chuyên mục