Tú bà mạo danh nhà sư lừa 60 triệu của người giải hạn

Thứ ba, ngày 17/05/2016 13:29 PM (GMT+7)
Thấy người đàn bà hơn 50 tuổi đang bế tắc trong cuộc sống, Yến mạo danh là "thầy cấp cao", rồi lừa 60 triệu đồng để cúng giải hạn.
Bình luận 0

Trưa 17.5, đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam Thị Yến (45 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Yến từng mở quán cà phê để môi giới gái mại dâm. Sau khi bỏ nghề, người đàn bà này lập miếu thờ tại nhà với mục đích lừa đảo xem bói nhưng ít người sập bẫy.

img

Ảnh minh họa.

Một ngày đầu tháng 5, Yến đến xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) vô tình gặp bà Võ Thị Thung (53 tuổi) đi xem bói về. Biết người phụ nữ này đang bế tắc trong cuộc sống, Yến nói "hạn của bà chỉ có thầy cấp cao ở chùa tại Can Lộc mới giải được" và ngỏ ý sẽ giới thiệu.

Yến sau đó gọi điện thoại cho bà Thung, tự xưng là "thầy cấp cao" dặn đưa tiền, vàng thông qua Yến để giải hạn. Tin lời, trong vòng một tháng bà Thung đã 17 lần đưa cho Yến tổng cộng hơn 60 triệu đồng.

Đức Hùng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem