Tự cắt cổ vì mong rời trung tâm cai nghiện sớm

Thứ hai, ngày 07/04/2014 13:08 PM (GMT+7)
Vụ việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng, vào sáng 5.4, dẫn đến một học viên bị thương, được chuyển bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.
Bình luận 0
Tin ban đầu, sáng 5.4, Lê Trọng Nh (28 tuổi, học viên cai nghiện bắt buộc tại trung tâm) đã dùng dao lam tự cắt cổ mình, được nhân viên phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn vết cắt không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân của vụ việc này được cho là Nh muốn được ra khỏi trung tâm sớm, nên dọa tự tử để gây áp lực với cán bộ và lãnh đạo trung tâm.

Vụ việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.
CAO (Theo CAO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem