Thứ năm, ngày 02/07/2026 19:01 GMT+7

Từ nghị trường đến thực tiễn: Lắng nghe dân để xây đắp khối đại đoàn kết nơi phên dậu Tây Nam

Phạm Hưng Thứ năm, ngày 02/07/2026 19:01 GMT+7
Không dừng lại ở những báo cáo trên hội trường, những trăn trở, kiến nghị của cử tri nơi biên giới Tây Nam đã lập tức được ghi nhận và khảo sát ngay tại thực địa. Chuyến tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Đơn vị bầu cử số 02 (tỉnh An Giang) là minh chứng sinh động cho tinh thần trọng dân, gần dân, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hành trình tiếp xúc cử tri tại 18 xã, phường (Đơn vị bầu cử số 02, tỉnh An Giang) của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là sự kết hợp chặt chẽ giữa nghị sự và thực tiễn. Tinh thần xông xáo đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, mà còn là tâm huyết của người cán bộ Mặt trận, cán bộ Hội luôn trăn trở với đời sống nhân dân.

Ngay khi cử tri phản ánh về tình trạng sạt lở đe dọa trực tiếp cột mốc biên giới quốc gia 246(1) trên sông Bình Di và sông Hậu, đồng chí đã lập tức xuống hiện trường. Hành động thiết thực này vượt lên trên mục đích thu thập tư liệu nghị trường để chạm đến sự thấu cảm sâu sắc.

Khi người dân nhận thấy những tâm tư của mình được lắng nghe và lãnh đạo không quản ngại khó khăn, lấm bùn để thấu hiểu thực tế, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc sẽ ngày càng được củng cố. Đó chính là nền tảng vững bền tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI (đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang) tại xã biên giới Khánh Bình vào sáng ngày 3/3/2026.
Bức tranh đại đoàn kết dân tộc rực rỡ và tự nhiên nơi hàng ghế cử tri. 
Cử tri phát biểu đầy tâm huyết trước hội trường, phản ánh thực trạng sạt lở nghiêm trọng đe dọa trực tiếp cột mốc biên giới quốc gia 246(1) trên sông Bình Di và sông Hậu, khẩn thiết kiến nghị Nhà nước đầu tư khẩn cấp bờ kè kiên cố để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên cương.
Bên lề hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn lắng nghe thêm những chia sẻ, mong mỏi về cuộc sống mưu sinh thường nhật của bà con cử tri vùng biên.
Cái nắm tay đan chặt giữa người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam và một lão nông vùng biên là sự kết tinh trọn vẹn của sợi chỉ đỏ niềm tin tuyệt đối giữa Đảng và Nhân dân.
Ngay sau hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đã trực tiếp ra thực địa tại Cửa khẩu Khánh Bình. Dưới cái nắng gay gắt, vị lãnh đạo chăm chú lắng nghe người sĩ quan Biên phòng báo cáo chi tiết về tình hình sạt lở đất đe dọa cột mốc biên giới.
Nhịp sống mưu sinh vất vả của người dân biên thùy trên những phương tiện xe lôi thô sơ băng qua cầu biên giới nối liền hai nước. Bảo vệ tấc đất biên cương, giữ an toàn sinh kế cho những phận người mưu sinh nơi đây chính là trăn trở và trách nhiệm lớn đặt lên vai những người đại biểu của nhân dân.
Đứng trên cây cầu nối liền biên giới Việt Nam - Campuchia, đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng cán bộ Biên phòng quan sát dòng chảy xoáy sâu vào chân mốc 246(1). Chuyến thị sát thực địa chớp nhoáng nhưng đầy chất lượng này là cơ sở thực tế vững chắc để đoàn công tác kiến nghị khẩn cấp lên Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành sớm có phương án đầu tư kè kiên cố.
Tiếp tục hành trình hành động vì nông dân, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và khảo sát mô hình trồng cây tầm vông rộng 100ha tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang. 
Người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã định hướng bà con thành lập Hợp tác xã để tạo pháp nhân vững mạnh, hướng tới khâu chế biến sâu hàng mỹ nghệ xuất khẩu; đồng thời cam kết hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để bà con làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.