Từ Nhược Tuyên: Mỹ nữ phim 18+ làm mọi việc giúp chồng trả nợ

Minh Phương (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 04/10/2017 04:55 AM (GMT+7)
Người đẹp xứ Đài vừa dốc sức làm việc vừa theo học lấy bằng MBA để giúp chồng kinh doanh trong tương lai.
Bình luận 0

Học bằng MBA ở tuổi 42, dốc sức làm việc sau khi sinh để giúp chồng trả nợ

Mới đây, bức ảnh Từ Nhược Tuyên chăm chú ngồi bên chiếc máy tính cùng các loại tài liệu khác được "khui" lại khiến dân tình xôn xao.

img

Từ Nhược Tuyên cặm cụi học lấy bằng MBA.

Đây là bức hình được chụp từ tháng 7 năm ngoái khi cô đang theo học bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) đúng lúc công ty chồng đại gia gặp khó khăn. Dù không nói rõ nguyên nhân việc học đại học ở tuổi 42 song nhiều người đồn đoán, mỹ nữ phim Cơn lốc tình yêu đang có ý định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh để phụ giúp ông xã Lý Vân Phong trong tương lai.

Không chỉ quyết tâm học lấy bằng MBA, kể từ khi công ty chồng làm ăn thua lỗ, Từ Nhược Tuyên đã tái xuất làng giải trí, dốc sức kiếm tiền. Giữa tháng 9.2016, cô cũng ra mắt cuốn tự truyện kể lại đường đời của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1975 còn mở họp báo và nhờ bạn bè quảng bá để mong sách của mình bán chạy.

img

Cô nhận lời chụp hình cho tạp chí thời trang.

Ngoài ra, cô còn nhận lời xuất hiện trong một chương trình truyền hình do Hoàng Tử Giảo - tình cũ của Từ Hy Đệ "cầm trịch". Bà mẹ một con cũng không ngần ngại nhận lời chụp hình cho các tạp chí thời trang, làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm...

Thậm chí, mỹ nhân xứ Đài còn quảng cáo cho một loại thực phẩm chức năng bình dân trên Facebook cá nhân.

img

Làm khách mời trong show diễn của La Chí Tường.

Từ Nhược Tuyên cũng xuất hiện trong vài sự kiện không mấy danh tiếng để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Dù cuộc sống không quá khó khăn, song người đẹp không muốn nhìn chồng làm lụng vất vả để trả nợ.

Tập đoàn vận tải biển Makepolo, Singapore của chồng mỹ nhân họ Từ thâm hụt hơn 1 tỷ nhân dân tệ (hơn 150 triệu USD) và sẽ phải trả số nợ 900 triệu tệ (khoảng hơn 130 triệu USD) trong vòng 12 tháng. Vì thời gian quá gấp gáp, Makepolo xin gia hạn trả cổ tức cho các cổ đông.

img

Vợ chồng Từ Nhược Tuyên - Lý Vân Phong.

Từ Nhược Tuyên không phải người đẹp đầu tiên trong làng giải trí tái xuất khi chồng gặp vận đen. Trước đó, mỹ nữ Lưu Đào cũng đi đóng phim trở lại để có tiền giúp chồng. Sự hy sinh của Từ Nhược Tuyên khiến nhiều người cảm động song cũng không ít người thương cảm bởi trước đó, cô từng vất vả khi mang thai. Cô phải nằm trên giường 142 ngày để dưỡng thai, tiêm 300 mũi an thai, đi tiểu qua ống và không thể tự tắm gội trong suốt thời gian mang bầu.

Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong kết hôn vào năm 2014. Lý Vân Phong là con trai độc nhất của gia tộc giàu có và trở thành CEO trẻ nhất Singapore, có tới hơn 100 chiếc du thuyền. Anh cũng trải qua một đời vợ và có con gái riêng.

img

Tổ ấm bình dị của cặp đôi.

Từ cô bé nhà nghèo tới thánh nữ phim 18+

Từ Nhược Tuyên sinh năm 1975 trong một gia đình nghèo tại Đài Trung, Đài Loan. Cha mẹ cô từng thay đổi rất nhiều việc để kiếm sống, từ bán mì đến rửa xe, bán quần áo... Thậm chí, gia đình Từ Nhược Tuyên phải chuyển nhà tới 30 lần để tiện cho công việc làm ăn của bố mẹ. Khi cô lên 5, cha mẹ ly dị. Cô chọn về sống với mẹ trong cảnh luôn túng thiếu, đói ăn.

img

Nhan sắc rung động lòng người ở tuổi 15.

Biết rõ hoàn cảnh của gia đình nên từ năm 15 tuổi, Từ Nhược Tuyên đã bước chân ra ngoài xã hội kiếm sống để phụ giúp mẹ. Ở tuổi trăng rằm, nhan sắc cô gái nhà nghèo được các công ty quản lý diễn viên người mẫu đánh giá rất cao. Từ Nhược Tuyên khi đó sở hữu vẻ đẹp vừa trong trẻo lại vừa gợi tình, lại ngây thơ như ánh nắng sớm mai.

Ngoài gương mặt đẹp như thiên sứ, Từ Nhược Tuyên còn có làn da trắng như sứ, mỏng manh như làn sương khiến ai nấy đều không nỡ chạm vào. Nhờ nhan sắc cùng thần thái hơn người, cô nhanh chóng gia nhập làng giải trí và đi lên từ con đường đóng phim 18+. 15 tuổi, Từ Nhược Tuyên đã được giao vai chính trong bộ phim đầu tay Trái tim thiên sứ (Angel heart) và ra mắt bộ sách ảnh gợi cảm cùng tên.

img

Một trong những bức ảnh làm nên tên tuổi của mỹ nữ xứ Đài.

Ngay lập tức, bộ sách ảnh gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Đặc biệt, vẻ đẹp thời điểm đó của Từ Nhược Tuyên được đánh giá rất phù hợp với làng giải trí Nhật Bản. Không chịu được những xoi mói của dư luận trong nước, cô sang Nhật tìm cách phát triển sự nghiệp. Năm 2002, cô trở về Đài Loan và tạo nên cơn sốt với bộ phim Cơn lốc tình yêu đóng cặp với 2 hotboy nhóm F4 Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên.

Đường tình lận đận

Trước khi có được hạnh phúc như ngày hôm nay, Từ Nhược Tuyên từng có ý định không kết hôn.

Cô từng có một đoạn tình ngắn ngủi nhưng say đắm và nồng nhiệt với Ngô Kỳ Long - ông xã Lưu Thi Thi hiện tại. Cả hai chỉ gắn bó bên nhau được 2 năm. Chính Ngô Kỳ Long là người đã lạnh nhạt nói lời chia tay phũ phàng với lý do: "Mẹ anh không đồng ý chuyện của chúng ta".

img

Từ Nhược Tuyên - Ngô Kỳ Long.

Sau đó, Từ Nhược Tuyên còn có mối lương duyên ngắn với ca sĩ Nhật Bản - Sugizo. Cặp đôi vượt qua khoảng cách địa lý, văn hóa, ngôn ngữ để đến bên nhau. Trong suốt thời gian hẹn hò, cô không ngần ngại bay đi bay lại để thăm người yêu. Trong một lần đi công tác và trở về thăm bạn trai mà không báo trước, Từ Nhược Tuyên chết lặng khi thấy bạn trai đang ở trên giường cùng cô gái lạ.

Tuy nhiên, người đàn ông khiến cô yêu đến chết đi sống lại là Ngô Kiến Hào - cựu thành viên F4. Cả hai hẹn hò trong khoảng thời gian 2001 - 2004.

img

Từ Nhược Tuyên - Ngô Kiến Hào.

Sau khi Kiến Hào nói lời chia tay, Từ Nhược Tuyên buồn bã ốm liệt giường, cơ thể suy nhược tới mức nhìn như người sắp chết. Vốn là người lụy tình, phải mất một thời gian dài cô mới quên đi được vết thương lòng này.

Cuộc sống của 3 người đẹp đi vay nợ giờ ra sao?

Một thời gian vướng nợ nần nhưng hiện tại cuộc sống của 3 người đẹp này đã khác biệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem