Tu ong
-
Nhận “đơn hàng” mua dâm của vị 4 khách, Dũng phát giá 5 triệu/người và điều 4 cô gái xinh đẹp tới phục vụ các vị khách từ A tới Z.
-
Một đường dây mại dâm quy mô lớn do cặp vợ chồng tú ông - tú bà điều hành vừa bị công an triệt phá, liên quan đến ít nhất 7 khách sạn.
-
Giá mua bán dâm đường dây mại dâm người mẫu này từ 500 đến 1.000USD tùy tên tuổi các người mẫu có nổi tiếng hay không.
-
Chỉ núp bóng trên thế giới ảo và với chiêu trò chăn dắt chân dài một cách tinh vi, các tú ông, tú bà thời công nghệ đã dễ dàng kiếm bạc triệu mỗi ngày.
-
Từng là cử nhân công nghệ thông tin của một trường đại học nhưng vì ma lực đồng tiền, Triều đã trở thành “tú ông” điều hành đường dây mại dâm có tiếng.
-
Đã từng là ông chủ kinh doanh dịch vụ “sung sướng” có số má ở bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy, Nam Định), anh Cao Văn Trúng (40 tuổi) đã bất ngờ bỏ nghề để lên bãi đầm hoang khai phá nuôi tôm thẻ.
-
Không đủ sống bằng nghề thợ ảnh, Huy đứng ra chụp hình khêu gợi, viết bài cho gái mại dâm và đưa lên diễn đàn để hút khách làng chơi.
-
Lai đưa số điện thoại cho các khách sạn, tài xế taxi, xe ôm… để họ liên lạc "đặt hàng" mua dâm với giá gần 100 USD mỗi đêm phục vụ.
-
Cái mác “sinh viên”, “người mẫu” khi đăng lên các diễn đàn cho các quý ông dường như đắt khách hơn so với gái bán dâm thông thường. Chính vì thế mà các "tú ông", "tú bà" không ngại dùng mọi chiêu thức để dẫn dắt các trí thức, chân dài đi vào con đường buôn phấn bán hương.
-
Trong tổng số tiền 22.000USD sẽ thu hết của 2 khách mua dâm thì Liên chỉ thỏa thuận trả cho cô gái “đóng thế” T.L số tiền 2.500USD, cho L.T 2.000USD…