Tù và

  • (Dân Việt) - Ngày 28-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm tại TAND TP. Cần Thơ theo kháng nghị tăng hình phạt của Viện KSND TP. Cần Thơ đối với các bị cáo trong vụ thuê nhiều xe ô tô Innova mang đi cầm cố, do 2 vợ chồng Nguyễn Đức Hữu (50 tuổi, quốc tịch Hà Lan) cầm đầu.
  • (Dân Việt) - Năng nổ, nhiệt tình trong công tác xã hội, phong trào ND, năm 2004, anh Vi Văn Biến được bà con bản Noong Pết, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (Điện Biên) bầu làm Chi hội trưởng Chi hội ND bản.
  • (Dân Việt) - Năm nay gần 60 tuổi, thì một nửa thời gian ông Nguyễn Văn Ní - Phó Chủ tịch Hội ND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang gắn bó với nông dân.
  • (Dân Việt) - Tòa án thành phố Malaga đang xét xử vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử với gần 100 bị cáo.
  • Dân Việt - Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết, ba anh em người Mỹ gốc Việt là cựu lãnh đạo công ty Nexus Technologies đã bị kết án tù do có hành vi hối lộ để nhận được hợp đồng xuất khẩu máy móc, thiết bị... đến Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Gia đình Y Hiền có sáu người thì bốn người mải mê với công việc của người làng xã...
  • (Dân Việt) - 29 tuổi, chị Lê Nguyễn Uyên Vi đã có gần 5 năm công tác ở Hội ND xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
  • (Dân Việt) - Ngày 20-8, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tuyên phạt Nguyễn Đình Rô Phi 12 năm tù, Nguyễn Văn Bảo Xuân 8 năm tù, Lê Viết Thành 7 năm 6 tháng tù, Hồ Đào Kiệt 5 năm 5 tháng tù và Tô Hiếu 3 năm 6 tháng tù về tội giết người.
  • (Dân Việt) - Ngày 26-7, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử vụ án tham ô tại dự án xây dựng tuyến đê bao Cù Lao Dung đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Minh, nguyên chuyên viên Chi cục Thủy lợi Sóc Trăng, 8 năm tù và nộp lại số tiền chiếm đoạt là 116 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Lisette Lee, 28 tuổi, được cho là một trong số những người thừa kế của tập đoàn Samsung Electronics, có thể phải nhận án 40 năm tù và bị phạt tiền đến 2 triệu USD.