Tử vong vì ăn kiêng bằng cách chỉ uống nước lọc

Thứ tư, ngày 31/05/2023 19:54 PM (GMT+7)
Cái chết bi thảm của cô bé 15 tuổi người Trung Quốc gây phẫn nộ vì xã hội coi trọng sự mảnh mai như một điều kiện tiên quyết đối với nữ giới.
Bình luận 0

Câu chuyện bi thảm của một bé gái 15 tuổi ở Trung Quốc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Bé gái được biết đến với biệt danh Xiaoling, đã qua đời sau khi chống chọi với chứng chán ăn tâm thần, cân nặng giảm mạnh xuống chỉ còn một nửa so với mức trung bình của nhóm tuổi. Câu chuyện đau lòng của Xiaoling cảnh báo sự nguy hiểm của việc ăn kiêng đột ngột. Mục tiêu của bé gái là nhằm giành được tình cảm của một cậu bạn trai. Cái chết của bé gái đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về các tác động xấu từ tiêu chuẩn cái đẹp trong xã hội.

Tử vong sau khi ăn kiêng bằng cách chỉ uống nước lọc

Tử vong vì ăn kiêng bằng cách chỉ uống nước lọc - Ảnh 1.

Bé gái chỉ nặng 25kg khi nhập viện. Ảnh: IT.

Xiaoling đến từ thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Đông Nam. Cô bé 15 tuổi cao 1m65, Theo China Newsweek tiết lộ, Xiaoling rơi vào tình trạng hôn mê sâu và cuối cùng qua đời sau hơn 20 ngày trong tình trạng nguy kịch, chỉ nặng 25kg. Một đoạn video đau buồn đã lan truyền cùng với câu chuyện mô tả Xiaoling nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt, cho thấy rõ tác động tàn khốc của việc cô bé giảm cân quá mức.

Xiaoling bắt đầu hành trình giảm cân thần tốc của mình trong dịp Tết Nguyên đán vào tháng 1, áp dụng chế độ chỉ uống nước. Động lực của cô bé bắt nguồn từ mong muốn chiếm được trái tim của chàng trai mà cô bé phải lòng, người dường như đã thích cô gái có vóc dáng mảnh mai hơn. Mặc dù cha mẹ ngày càng lo lắng về việc cô bé giảm cân nhanh chóng, nhưng nhiều nỗ lực của họ để giúp Xiaoling đều vô ích. Có một lần, Xiaoling thậm chí đã cố gắng chạy trốn khỏi cha mẹ khi họ đưa cô đến bệnh viện.

Tình trạng chán ăn tâm thần của cô bé tăng nhanh do  cô bé từ chối tìm cách điều trị, sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

 Cuối cùng cô bé được đưa vào một bệnh viện địa phương trong tình trạng bất tỉnh, suy dinh dưỡng nghiêm trọng và bị suy hô hấp. Cô bé nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện nhi Thâm Quyến để cấp cứu.

Tử vong vì ăn kiêng bằng cách chỉ uống nước lọc - Ảnh 2.

Cha mẹ đau đớn khi nhìn con gái nằm bất động vì ăn kiêng quá độ. Ảnh: Weibo

Trong video ghi lại quá trình điều trị, một bác sĩ giấu tên bày tỏ, cơ hội tỉnh lại của cô là rất thấp, mô tả Xiaoling nhẹ như một chiếc chăn bông. Đoạn video cũng ghi lại cảnh mẹ cô đang cố gắng hết sức để tìm kiếm phản ứng từ con gái đang hôn mê. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cha mẹ của Xiaoling đã đưa ra quyết định đau đớn là ngừng điều trị, giải thoát con gái họ khỏi đau khổ.

Câu chuyện đau lòng này đã khuấy động sự phẫn nộ của công chúng trên các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao xã hội lại coi trọng sự mảnh mai như một điều kiện tiên quyết đối với các cô bé, thúc giục những người khác yêu bản thân và tôn vinh vẻ đẹp cá nhân. Trường hợp của Xiaoling không phải là cá biệt, bởi những câu chuyện tương tự về việc giảm cân cực độ và chứng biếng ăn trước đó đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Những vụ việc này như lời nhắc nhở về tiêu chuẩn sắc đẹp không lành mạnh.

Trọng Hà (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem