Tung chiêu bóp “của quí” để trộm ví của du khách

Thứ tư, ngày 02/04/2014 21:29 PM (GMT+7)
Đối tượng tiếp cận ông Kang D. S (quốc tịch Hàn Quốc) giở chiêu bóp "của quí" rồi trộm tiền.
Bình luận 0

Ngày 2.4, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án “trộm cắp tài sản” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dũng (SN 1970, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) 9 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 5 tháng 17 ngày tù về tội danh trên.

img
Nguyễn Minh Dũng (áo trắng) và Nguyễn Minh Hiếu tại tòa án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h đêm 15.10.2013, Nguyễn Minh Dũng rủ Nguyễn Minh Hiếu cùng trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu lấy xe gắn máy chở Dũng đi vòng quanh các tuyến đường từ quận Bình Thạnh đến quận 1 tìm cơ hội ra tay trộm cắp tài sản.

Khi đến trước nhà số 213 Đồng Khởi, quận 1 thấy ông Kang D. S (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ, Dũng liền kêu Hiếu dừng xe lại. Dũng xuống xe đi bộ đến áp sát phía sau ông D.S, rồi đưa một tay sờ vào hạ bộ của ông này còn tay kia Dũng móc lấy ví tiền trong túi quần sau của ông D.S. Phát hiện sự việc, ông D.S lập tức tri hô.

Đúng lúc này, hai trinh sát Công an quận Bình Thạnh chứng kiến toàn bộ sự việc nên đã bắt giữ Dũng và Hiếu.


V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem