Tướng cướp chặt tay cướp SH thoát án tử sau ngày Bộ luật hình sự công bố?

Lương Kết Thứ năm, ngày 24/12/2015 21:47 PM (GMT+7)
Nếu chưa bị thi hành án, đối tượng Hồ Duy Trúc bị tuyên án tử hình về tội Cướp tài sản sẽ được chuyển sang tù chung thân theo luật mới.
Bình luận 0

Xung quanh câu chuyện đối tượng Hồ Duy Trúc có thoát án tử hình, ngày 24.12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp - Tổ phó Tổ soạn thảo Bộ luật hình sự năm 2015, cho biết: Bộ luật hình sự năm 2015 vừa được Quốc hội kỳ họp thứ 10 khóa XIII thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016, nhưng theo Nghị quyết 109/2015 của Quốc hội về Thi hành Bộ luật hình sự có quy định:

Kể từ kể từ ngày Bộ luật được công bố sẽ không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình, đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

Hình phạt tử hình đã tuyên đối với người phạm tội áp dụng theo Bộ luật hình sự cũ nhưng chưa thi hành án, nay tội danh đó Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình, thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.

Bộ luật hình sự năm 2015, đã bỏ 7 tội danh tử hình, thay vào đó án cao nhất là chung thân gồm: Cướp tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Chiếm đoạt chất ma túy; Phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; Chống mệnh lệnh; Đầu hàng địch.

"Những quy định trên có hiệu lực từ sau ngày 18.12.2015, ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố" - ông Hoàn cho biết. (ngày 18.12.2015, đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật trong đó có Bộ luật hình sự -PV).

img

 Nếu chưa thi hành án tử hình, Hồ Duy Trúc sẽ được áp dụng tù chung thân.

Trở lại vụ án của Hồ Duy Trúc, đối tượng này bị tòa sơ thẩm TAND TP. HCM tuyên án tử hình về Tội cướp tài sản cuối năm 2013. Đến nay 2014, tại phiên xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã bác kháng cáo của Hồ Duy Trúc tuyên y án tử hình. Theo đó nếu Hồ Duy Trúc chưa thi hành án tử hình thì sẽ được áp dụng quy định mới, nghĩa là chuyển hình phạt tử hình xuống tù chung thân từ sau ngày 18.12.2015.

Hồ Duy Trúc là đối tượng cầm đầu băng cướp gây ra nhiều vụ ở Ninh Thuận. Sau đó đối tượng và băng nhóm vào TP. HCM hoạt động và gây ra vụ chém lìa tay cô gái đi xe SH để cướp tài sản ở cầu Phú Mỹ, TP. HCM tháng 11.2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem