Tướng Mỹ biết gì về kế hoạch của Nga đối với Ukraine?

Tuấn Anh (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 04/12/2021 08:00 AM (GMT+7)
Tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nhận định, có rất nhiều mối quan tâm đến động thái của Nga ở gần biên giới Ukraine.
Bình luận 0
Tướng Mỹ biết gì về kế hoạch của Nga đối với Ukraine? - Ảnh 1.

Tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ảnh Reuters

Tướng Mark Milley từ chối suy đoán về các loại lựa chọn mà Mỹ có thể xem xét trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền của Ukraine đối với Washington và đối với liên minh NATO.

"Có những lợi ích an ninh quốc gia đáng kể của Mỹ và của các nước thành viên NATO ở đây nếu có một hành động gây hấn công khai về mặt quân sự của người Nga đối với một quốc gia độc lập kể từ năm 1991", tướng Milley nói trong chuyến bay từ Seoul đến Washington.

Ukraine cho biết Nga đã tập trung hơn 90.000 quân gần biên giới chung lâu nay của họ. Nhưng Moscow đã bác bỏ những cáo buộc rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào nước láng giềng phía nam của mình và đã bảo vệ quyền triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, kể từ đó miền Đông Ukraine rơi vào các cuộc giao tranh mà theo Kiev cuộc xung đột đã khiến 14.000 người thiệt mạng và vẫn đang âm ỉ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine có thể gây mất ổn định, tạo ra các hiệu ứng lan rộng ra bên ngoài Ukraine.

Milley từ chối công khai ước tính của mình về số lượng lực lượng Nga ở gần Ukraine nhưng cho rằng mối quan tâm của ông vượt ra ngoài số lượng quân Nga thô sơ.

"Tôi sẽ không cho bạn biết những gì chúng tôi theo dõi và các chỉ số hoặc cảnh báo từ quan điểm tình báo, nhưng chúng tôi theo dõi tất cả và hiện tại có đủ thứ để gây ra nhiều lo ngại, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi", tướng Milley nói.

Nga và Ukraine có lịch sử chung hàng thế kỷ và hình thành hai nước cộng hòa lớn nhất của Liên bang Xô viết cho đến khi Liên xô sụp đổ năm 1991, vì vậy Moscow coi tham vọng gia nhập NATO của các nước láng giềng là một mối đe dọa.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng gần đây nhất bắt đầu, Moscow đã đặt ra những yêu cầu về sự đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ phương Tây và đảm bảo rằng NATO sẽ không thừa nhận Ukraine là thành viên hoặc triển khai các hệ thống tên lửa ở đó nhằm vào Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/12 cảnh báo Moscow về "cái giá phải trả" nếu nước này xâm lược Ukraine, đồng thời thúc giục người đồng cấp Nga tìm kiếm lối thoát ngoại giao khỏi cuộc khủng hoảng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem