Tưởng nhà mặt phố thì sang, ai dè dính nguy cơ cháy không lối thoát vì thứ "hái tiền" này

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 14:30 PM (GMT+7)
Trên khắp các con phố Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những tấm biển quảng cáo cỡ lớn, thậm chí che lấp toàn bộ mặt tiền ngôi nhà. Mặc dù chủ nhà có thể "hái tiền" từ đó nhưng việc biển quảng cáo được gắn kiên cố đã biến nhà mặt phố thành “lô cốt không lối thoát” nếu không may cháy nổ xảy ra.
Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội, tình trạng ngày càng tràn lan các biển hiệu quảng cáo sai phép, gây mất an toàn PCCC đang là vấn đề vô cùng nhức nhối.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 2.

Theo ghi nhận tại những con phố đắc địa để hoạt động kinh doanh như Xã Đàn, Nam Đồng, Kim Liên,... đa số các nhà mặt phố đều cho thuê, đặt biển quảng cáo cỡ lớn che phủ toàn bộ mặt tiền.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 3.

Phần lớn biển quảng cáo khổ lớn đều có phần khung sắt, hệ thống đèn led điện phía sau lộ thiên, chằng chịt, nguy cơ chập cháy hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 4.

Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng….

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nhiên trên thực tế, biển quảng cáo sai kích thước, sử dụng đèn led, màn hình led... vẫn tràn ngập trên các tuyến phố ở Hà Nội.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 6.

Đại diện Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cho biết, Sở chỉ quản lý, cấp phép về mặt nội dung quảng cáo, còn về phần khung sắt kết cấu che lấp tòa nhà do các quận, huyện xử lý. Ngoài ra, Sở đã có nhiều văn bản đôn đốc các quận huyện xử lý những bảng biển sai quy định, tuy nhiên, sự vào cuộc vẫn còn chậm, chưa quyết liệt.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 7.

Đối với những biển quảng cáo khung sắt giăng khắp phố, các chuyên gia cho rằng đây là mối nguy thực sự. Nhiều trường hợp xe cứu hỏa tiếp cận nạn nhân chậm chỉ bởi mất thời gian dùng kìm cộng lực, cưa để phá bảng quảng cáo.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 8.

Hàng loạt nhà mặt phố Xã Đàn bị các tấm biển quảng cáo choán gần như toàn bộ mặt tiền.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 9.

Một cửa hàng bán bếp treo biển quảng cáo gần như choán hết mặt tiền, đứng trước nguy cơ cháy không lối thoát.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 10.

Biển quảng cáo tràn ngập khắp nơi trên con phố được mệnh danh "đắt nhất hành tinh" ở Việt Nam.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 11.

Thực tế hiện nay, việc tràn lan các biển hiệu quảng cáo sai phép, gây mất an toàn PCCC vẫn chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.

Nguy cơ cháy không lối thoát đe dọa hàng loạt nhà mặt phố Hà Nội - Ảnh 12.

Sau những đợt ra quân xử lý, chấn chỉnh, những biển quảng cáo mới lại tiếp tục mọc ra.

 

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem